Lực lượng 141 Hà Nội liên tiếp phát hiện 2 đối tượng tàng trữ ma túy

ANTD.VN - Chiều ngày 3-7, tổ công tác Y15-141/CATP. Hà Nội, do Thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng làm tổ trưởng, cắm chốt xử lý vi phạm tại ngã tư Quang Trung – Trần Phú, quận Hà Đông, TP.Hà Nội, đã liên tiếp phát hiện 2 người đàn ông nghi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 3-7, tổ công tác Y15 trong khi làm nhiệm vụ tại ngã tư Quang Trung - Trần Phú, đã phát hiện một người đàn ông đi xe máy Honda Wave có biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, tổ công tác yêu cầu người này dừng lại để kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, các trinh sát phát hiện trong túi quần người đàn ông này có 1 túi nilon chứa tinh bột màu trắng nghi là ma túy.

Đấu tranh khai thác tại chỗ, người đàn ông tên Lê Tiến Dũng, SN 1974, trú tại Phan Huy Chú, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông thành khẩn khai nhận đó là ma túy ketamine, đối tượng mua về sử dụng. Dũng từng có 1 tiền án.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao Lê Tiến Dũng cùng tang vật nghi là ma túy cho CAP Văn Quán, Quận Hà Đông tiếp tục xử lý.

Lê Tiến Dũng cùng tang vật 

Tiếp đó, đến khoảng 16h cùng ngày, tại khu vực Cầu Trắng, quận Hà Đông, tổ công tác Y15 tiếp tục kiểm tra hành chính hai người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi quần người đàn ông điều khiển xe máy có 1 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng.

Đấu tranh khai thác tại chỗ, đối tượng Phan Ngọc Thắng, SN 1971, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, khai nhận đó là ma túy đá, được một người bạn mới quen cho sử dụng.

Phan Ngọc Thắng cùng tang vật nghi là ma túy đã bị niêm phong.

Ngay sau đó, tổ công tác cũng đã lập biên bản, bàn giao đối tượng cùng tang vật về CAP Văn Quán, tiếp tục đấu tranh mở rộng theo thẩm quyền.