Luật pháp "bó tay", "cẩu tặc" bị giết

ANTĐ - Quá bức xúc trước nạn trộm chó hoành hành, nên mỗi khi bắt được “cẩu tặc” một số người dân đã có những hành động quá khích, đánh đập, đốt xe... khiến tình hình càng trở nên phức tạp.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Nghệ An thường xuyên xảy ra các vụ trộm chó với nhiều diễn biến phức tạp, mang tính chất của tội phạm hình sự. Không chỉ bắt chó, những tên “cẩu tặc” còn tỏ ra hung hãn, sẵn sàng dùng vũ khí tấn công những người phát hiện, truy đuổi, thậm chí bắt cóc con tin để đe dọa hòng thoát thân. Do quá bức xúc trước vấn nạn trộm chó hoành hành, nên mỗi khi bắt được “cẩu tặc” một số người dân đã có những hành động quá khích, đánh đập, đốt xe... khiến tình hình càng trở nên phức tạp. Vậy nhưng, xử lý “cẩu tặc” lại không phải là chuyện đơn giản, bởi hành vi vi phạm này đã được pháp luật quy định, cơ quan chức năng không thể “xé” luật để làm “thỏa mãn” cơn thịnh nộ của người dân.

“Cẩu tặc” thiệt mạng

Xin trở lại một chút về vụ “cẩu tặc” bắt cháu bé làm con tin hòng thoát thân xảy ra mờ sáng 9-7, tại xóm 5, xã Nghi Liên (TP Vinh) mà chúng tôi đã đăng tải để thấy tính chất nghiêm trọng của nạn “cẩu tặc” hiện nay. Thời điểm đó, người dân phát hiện Nguyễn Đức Bình (1989, trú xã Nghi Trung) và Đặng Thế Hưng (1984, trú xã Nghi Long, H. Nghi Lộc, Nghệ An) chạy xe máy để bắt trộm chó liền truy đuổi.

Người dân đã bắt giữ được Hưng và đánh bị thương, còn Bình sau khi bị đánh đã chạy vào nhà bà Ninh Thị Thu và khống chế cháu Vương Thị Ngọc Khánh (5 tuổi - cháu ngoại bà Thu) làm con tin. Bình yêu cầu bà Thu đóng hết các cửa và dùng kiếm đe dọa những người dân bao vây bên ngoài sẽ giết cháu Khánh nếu không để cho y tháo chạy. Tất nhiên không ai chịu để cho tên trộm tẩu thoát. Tình thế đó, 50 cảnh sát đã được huy động đến để giải cứu cháu Khánh và cả 2 tên “cẩu tặc”. Sau khi giải cứu cháu bé, lực lượng CA cũng vô cùng vất vả mới đưa được Bình, Hưng ra khỏi vòng vây của hàng ngàn người dân đang rất bức xúc.

Thi thể Nguyễn Đình Phong cùng chiếc xe bị người dân xã Hưng Đông đốt ngày 7-6-2010.

Thi thể Nguyễn Đình Phong cùng chiếc xe bị người dân xã Hưng Đông đốt ngày 7-6-2010. 

Trước đó không lâu, khoảng 1 giờ ngày 7-7, người dân xóm 6, xã Hưng Tân, H. Hưng Nguyên phát hiện 2 thanh niên đang câu trộm chó nên bố trí phục kích, bắt giữ. Phát hiện người dân vây bắt, 2 thanh niên đã bỏ xe máy lại rồi tháo chạy, nhưng một tên bị bắt giữ, chờ dẫn giải về trụ sở CA. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, một số thanh niên khác mang theo dao kiếm, gậy gộc kéo đến giải thoát cho tên “cẩu tặc” này. Quá bức xúc vì thời gian gần đây nạn “cẩu tặc” hoành hành, người dân đã châm lửa đốt chiếc xe máy của bọn chúng. Đó là những trường hợp “cẩu tặc” may mắn thoát chết, còn những trường hợp sau thì không như vậy.

Rạng sáng 7-6-2010, người ta phát hiện thi thể một người đàn ông bị đốt cháy cùng với chiếc xe máy cũng đã cháy rụi nằm bên con đường dẫn ra cánh đồng ở xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An. Có mặt tại hiện trường, lực lượng CA phát hiện cách đó không xa có một bao tải đựng một con chó, một thòng lọng bằng dây thép dùng để bắt trộm chó. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Đình Phong (27 tuổi, trú xã Nghi Phong, H. Nghi Lộc). Tiếp tục điều tra, cơ quan CA xác định đêm đó, Phong cùng một thanh niên khác đi bắt trộm chó và bị người dân địa phương phát hiện. Thanh niên kia chạy thoát, còn Phong bị người dân đánh chết, sau đó châm lửa đốt xe.

Xe máy của “cẩu tặc” bị người dân xã Hưng Tân đốt đêm 7-7-2011.

 Xe máy của “cẩu tặc” bị người dân xã Hưng Tân đốt đêm 7-7-2011.

Ngày 29-8-2010 lại thêm một vụ 2 tên trộm chó bị đánh hội đồng đến chết xảy ra tại xã Nghi Trường, H. Nghi Lộc. Theo lời kể của người dân trong xã, khi nghe tiếng xe máy rú ga, tiếng chó kêu ăng ẳng rồi tiếng chân người đuổi theo rầm rập, biết là có đối tượng trộm chó, mọi người tỏa ra vây kín các ngả đường. Hai đối tượng trộm chó đang vác một bao tải, phóng xe chạy trốn trên đường liên xã, nhưng khi đến địa bàn xóm 6, xã Nghi Thịnh thì bị người dân phong tỏa lối đi. Hết đường, bọn chúng hoảng loạn bỏ xe, vứt bao tải đựng chó rồi chạy bộ ra giữa cánh đồng. Tuy nhiên, trời mưa, cánh đồng ngập nước, 2 thanh niên này nhanh chóng bị người dân bắt lại.

Bao nhiêu bức xúc dồn nén bấy lâu đều đổ lên 2 đối tượng này. Hàng chục người đã lao vào đánh hội đồng khiến một đối tượng chết tại chỗ, đối tượng còn lại bị thương nặng, sau đó đã chết trên đường đi cấp cứu. Chiếc xe máy của đối tượng cũng bị đốt cháy. Tại hiện trường, CA thu giữ một bao tải trong đó có 1 con chó. 2 người thiệt mạng sau đó được xác định là Nguyễn Đình Dũng và Nguyễn Đình Hùng (22 tuổi, cùng trú xã Nghi Hợp, H. Nghi Lộc).

Theo người dân địa phương, trước đó trong nhiều phi vụ câu trộm chó, các đối tượng này sẵn sàng dùng hung khí tấn công người dân truy đuổi. Chúng thường đi 4 người trên 2 xe máy. Hai đối tượng chạy trước bắt chó, hai đối tượng đi xe sau dùng kiếm, gậy bảo vệ đồng bọn nếu bị truy đuổi. Thậm chí, các đối tượng này còn dùng súng cao su để bắn trả và không ít người dân đã bị thương.

Lực lượng CA phải vất vả giải thoát 2 “cẩu tặc” Nguyễn Đức Bình và Đặng Thế Hưng trước sự bức xúc của người dân.

 Lực lượng CA phải vất vả giải thoát 2 “cẩu tặc” Nguyễn Đức Bình
và Đặng Thế Hưng trước sự bức xúc của người dân.

Khó xử lý

Nạn trộm chó đang diễn ra khá phổ biến ở các vùng quê lẫn thành thị ở Nghệ An. Thủ phạm đa số là những con nghiện ma túy nên rất liều lĩnh. Chúng luôn thủ sẵn hung khí trong người, khi bị người dân tấn công hoặc truy đuổi thì chống trả quyết liệt.

Theo thượng tá Hồ Bá Võ - Phó chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An thì rất khó để xử lý hình sự các đối tượng này. Bởi, trộm chó là hành vi trộm cắp tài sản nhưng hầu hết những con chó bị trộm có giá dưới 2 triệu đồng. Vì thế, khi người dân giao đối tượng cho CA thì Cơ quan CA cũng chỉ xử lý hành chính, bởi luật quy định trộm trên 2 triệu đồng mới cấu thành tội và bị xử lý hình sự.

Đây là một thực tế do pháp luật quy định. Cũng theo thượng tá Hồ Bá Võ, vì khung hình phạt dành cho các đối tượng trộm chó chưa thực sự nghiêm minh, nhiều “cẩu tặc” bị bắt chỉ bị xử phạt hành chính nên sau đó chúng lại tiếp tục hành nghề. Vậy nên, khi bắt được các đối tượng trộm chó, người dân đã tự xử lý bằng những trận đòn hội đồng và án mạng xảy ra là điều khó tránh khỏi.

Rõ ràng, chó là vật nuôi trong nhà được người dân rất quý nên trước nạn “cẩu tặc” lộng hành, sự bức xúc khiến họ không thể kìm nén được, dẫn đến những hành động quá khích, gây hậu quả nghiêm trọng. Những vụ án xảy ra là lời cảnh tỉnh cho các đối tượng “cẩu tặc”, nhưng cũng là lời nhắn nhủ đối với người dân. Các đối tượng vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, không nên vì quá bức xúc mà vi phạm pháp luật, bắt được “cẩu tặc” thì hãy giao cho cơ quan CA xử lý.