Luật KHCN và Phòng tránh giảm nhẹ thiên tai: Cần huy động doanh nghiệp, người dân tham gia

ANTĐ - Chiều 8-11, thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Khoa học công nghệ (KHCN) sửa đổi, đa số các ĐBQH đoàn Hà Nội cho rằng, cần phải huy động nhiều hơn sự tham gia, đầu tư của cá nhân, doanh nghiệp vào nghiên cứu KHCN. 

ĐBQH Trịnh Ngọc Thạch, Trưởng ban tổ chức cán bộ - ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng, Luật KHCN sửa đổi vẫn còn xu hướng hành chính hóa hoạt động nghiên cứu khoa học mà chưa có định chế rõ ràng về xã hội hóa trong lĩnh vực này. Cũng vì thế, cộng đồng doanh nghiệp đến nay hầu như vẫn đứng ngoài “sân chơi” KHCN, đầu tư rất hiếm hoi. ĐBQH Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Hóa học Hà Nội phân tích, việc chi 2% GDP từ Ngân sách cho đầu tư KHCN là rất hạn hẹp, vì vậy cần phải huy động các nguồn xã hội hóa, có như vậy mới nâng cao được tính cạnh tranh của sản phẩm, mới khiến KHCN thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Một số ĐBQH khác nhấn mạnh việc phải có cơ chế quản lý cũng như hỗ trợ cho các viện nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu áp dụng các thành tựu của khoa học vào thực tiễn.

Với dự thảo Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, các ý kiến thảo luận tại đoàn ĐBQH Hà Nội đã tập trung phân tích việc nên lấy tên dự thảo luật là phòng tránh hay phòng chống thiên tai cho phù hợp nhất. Ngoài ra, các ĐBQH cũng kiến nghị phải nêu rõ vai trò chủ đạo của Nhà nước, cũng như nguồn tài chính từ ngân sách Nhà nước trong phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai. Trước đó, vào buổi sáng, Quốc hội đã thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát năm 2013.