Lừa xin việc - phạm tội xuyên biên giới

ANTĐ - Lừa xin việc tại nước ngoài đang là một xu hướng phạm tội mới ở Hy Lạp. Nhà chức trách nước này cho biết, bọn tội phạm đang tăng cường nhắm vào số đông tuyệt vọng vật lộn với suy thoái kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp tăng đến 27%, trong đó hơn 60% có độ tuổi dưới 25.

Từ một địa chỉ trên mạng

Gần 2 năm thất nghiệp và đối mặt với đống hóa đơn, nợ nần ngày càng chồng chất, anh Angelos - một nhân viên bán xe ô tô, bắt đầu lướt web để tìm việc làm. Một quảng cáo “cơ hội việc làm ở nước ngoài” chạy dọc trang web thật bắt mắt. Anh đã gọi điện theo các số liên lạc kèm theo, và được giới thiệu về một công việc trong một nhà máy sản xuất ở Thụy Điển. Một tháng sau, mặc dù phải nộp chi phí mất 2.300 USD, nhưng Angelos vẫn thất nghiệp. Sốt ruột, anh có gọi điện lại cho trung tâm trên, nhưng đều không có ai nghe máy. Anh Angelos đã bỏ công lặn lội đi từ Athens đến thành phố cảng Thessaloniki - cách đó gần 500 km, với hy vọng tìm được địa chỉ của công ty giới thiệu việc làm nói trên. Nhưng thật chua xót, địa chỉ trên quảng cáo chỉ là giả. 

Angelos là một trong số ngày càng nhiều người thất nghiệp Hy Lạp trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo như thế. Một người phát ngôn giấu tên của đơn vị chống tội phạm điện tử trực thuộc lực lượng cảnh sát Hy Lạp cho biết: “Ngày càng có nhiều người đến trình báo về lừa đảo việc làm. Bọn tội phạm quảng cáo những công việc hứa hẹn ở nước ngoài, nhận tiền rồi biến mất. Thỉnh thoảng công việc được quảng cáo có thật nhưng người lao động chỉ nhận được một phần tiền lương so với quảng cáo”. Người phát ngôn này cũng cho biết, họ có bằng chứng nhưng quá trình điều tra thường bị đình trệ bởi tính chất xuyên biên giới của sự việc. Vì thế, Hy Lạp đã yêu cầu sự hỗ trợ của các nước liên quan, nhất là những điểm đến hứa hẹn tương lai tươi sáng hơn như Đức, Anh...

Khó trấn áp

Trong 3 năm kể từ khi Chính phủ “thắt lưng buộc bụng” hà khắc để đổi lấy các gói giải cứu tài chính từ các nhà tín dụng quốc tế, ước tính 120.000 người Hy Lạp đã rời bỏ đất nước, theo một nghiên cứu gần đây của Đại học Macedonia ở Thessaloniki. Điểm đến ưa thích của phần lớn người này là những quốc gia thịnh vượng hơn ở Bắc Âu. Tại Đức, thống kê gần đây của chính phủ cho thấy số lượng người nhập cư Hy Lạp đã tăng 43% vào năm 2012. Vào năm 2011 có khoảng 24.000 người rời bỏ Hy Lạp để đến sống và làm việc tại Đức, tức tăng gấp đôi so với năm 2010. Vassilis Tsianos, chuyên gia cơ quan nhập cư ở Hamburg cho biết, con số này không bao gồm những người không đăng ký hợp pháp với chính quyền Đức. 

Giám đốc cơ quan thanh tra lao động nhà nước Hy Lạp, Michalis Kandarakis cho biết, hiện có khoảng 300 công ty dịch vụ việc làm trái phép so với khoảng 90 công ty hợp pháp. Theo ông, không dễ gì đóng cửa những công ty phi pháp bởi họ thường thay đổi tên tuổi, văn phòng và nhân viên. Táo tợn hơn, một số công ty còn “tố” ngược các thanh tra quấy rối hoặc tống tiền để làm chậm tiến trình điều tra. Bên cạnh đó, những nỗ lực điều tra còn vấp phải khó khăn do nạn nhân không chịu trình báo với nhà chức trách, nhất là những người đã rời khỏi Hy Lạp do lo ngại sẽ bị trục xuất về nước. 

Theo nguồn tin từ Athens, tỷ lệ thất nghiệp ở độ tuổi thanh niên bất ngờ vọt lên con số kỷ lục, 64%. Nghiên cứu của các giáo sư trường Đại học Athens cũng cho thấy, có tới 50% người trong độ tuổi từ 18  đến 24 thể hiện sự lo ngại không tìm được việc làm trong thời gian tới. Số liệu này cho thấy kinh tế nước này tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng. Kể từ khủng hoảng nợ công nổ ra năm 2009, bất chấp hàng loạt các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” cùng gói cứu trợ quốc tế, tỷ lệ thất nghiệp Hy Lạp vẫn tăng gấp 3 lần, cao gấp đôi so với tỷ lệ thất nghiệp trung bình 12% của khu vực đồng Euro. Thất nghiệp tăng kỷ lục gây ảnh hưởng nặng nề đến người dân Hy Lạp. Đáng lo ngại hơn khi những người thất nghiệp này dễ trở thành mồi ngon cho bọn tội phạm lừa đảo việc làm.