Thanh Hóa:

Lừa xin việc để bán người qua biên giới

ANTĐ - Với chiêu trò lừa xin việc, mỗi lần Kí tìm được người đưa sang Trung Quốc thì Dụ trả cho Kí 2 triệu đồng. Lúc Kí đang tìm cách đưa một nạn nhân qua tới biên giới thì bị cơ quan chức năng bắt giữ, tuyên phạt 8 năm tù.

Vàng A Kí ( SN 1979, bản Huổi Thanh 2 – xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Biện Biên) vừa bị tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 8 năm tù về tội "mua bán người".

Theo hồ sơ vụ án, Vàng A Kí và Sùng Thị Dụ - đều là người Việt Nam đang sống ở Trung Quốc (không rõ địa chỉ) là bạn của nhau.

Đến tháng 2/2012, Kí vô tình quen được Hơ Thị Pa (SN 1986) ở nước Lào. Sau đó Kí tiếp tục làm quen với Hơ Thị Chứ (SN 1990) là em họ của Pa.

Lừa xin việc để bán người qua biên giới ảnh 1
Bị cáo Vàng A Kí tại phiên tòa

Tháng 7/2012, Dụ gọi điện cho Kí bảo tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc cho Dụ với chiêu bài lừa xin việc. Dụ nói với Kí rằng nếu Kí tìm được một người đưa sang Trung Quốc thì Dụ sẽ trả cho Kí 2 triệu đồng.

Lập tức Kí liên lạc với chị Hơ Thị Pa (SN 1986) ở nước Lào, biết chị Pa đang khó khăn nên Kí bảo đưa chị Pa đi làm thợ may với lương cao, mục đích của Kí là đứa chị Pa sang Trung Quốc cho Dụ.

Chị Pa đồng ý, đến ngày 9-7-2012, Kí đi xe máy đến huyện Mường Lát – Thanh Hóa để đón chị Pa. Kí đón chị Pa ở cột mốc biên giới 311 (biên giới Việt  - Lào). Đến cuối giờ chiều 10-7, Kí đang đưa chị Pa đi đến xã Trung Lý  - huyện Mường Lát thì gặp Bồ đội Biên phòng kiểm tra, thấy bị bại lộ nên Kí tăng ga bỏ trốn vào rừng. Ngày 11-7, Kí bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Kí khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trước đó, Kí còn dụ chị Hơ Thị Chứ (SN 1990, cùng bản với Pa) lừa đưa sang Trung Quốc bán cho Dụ lấy 1,5 triệu đồng.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 6 -12, bị cáo Vàng A Kí nhận tội về hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Kí 8 năm tù giam.