Lừa trẻ bằng “kẹo ma túy”

ANTĐ - Để dụ dỗ, lôi kéo trẻ em, thanh thiếu niên sử dụng ma túy, bọn tội phạm ma túy tại Thái Lan đã chế ra những viên ma túy ngọt, có mùi vị hấp dẫn như những viên kẹo và mở rộng mạng lưới buôn bán qua mạng xã hội facebook. Nhà chức trách nước này đã khuyến cáo mạnh mẽ các bậc phụ huynh và trẻ em đề phòng thủ đoạn mới này.

Nữ diễn viên Sutatta Udomsilp và hình ảnh sử dụng ma túy bị rò rỉ trên mạng

Ngọt bọc đắng

Hồi tháng 7 vừa qua, cư dân mạng tại Thái Lan được một phen “dậy sóng” sau khi những hình ảnh của ngôi sao trong series phim ăn khách Hormones (Tuổi nổi loạn) Sutatta Udomsilp sử dụng ma túy đá bị lan truyền trên mạng. Thông tin này khiến người hâm mộ bị sốc và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của nữ diễn viên 16 tuổi đầy triển vọng. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn cả là loại ma túy mà Sutatta Udomsilp sử dụng là một loại mới - Yaba (thuốc điên), đang được xem là mối đe dọa lớn đối với trẻ em và thanh thiếu niên nước này. 

Nhà chức trách Thái Lan cảnh báo, trẻ em, thanh thiếu niên đang phải đối mặt với nguy hiểm khi bọn tội phạm buôn bán ma túy đã thay đổi những viên ma túy để lôi kéo, dụ dỗ. Những viên ma túy đá thường có vị đắng, vì thế, bọn chúng bọc lớp kẹo ngọt bên ngoài. “Những viên ma túy này có rất nhiều màu sắc - tím, hồng, cam, xanh lá cây và mùi vị ngọt ngào, hấp dẫn như chocolate và dâu tây để át đi vị đắng bên trong” - ông Viroj Verachai, Giám đốc Học viện Trị liệu lạm dụng ma túy quốc gia (Thái Lan) nói. Hình thức, mùi vị trông rất giống những viên kẹo ngọt, nhưng những viên ma túy được gọi là Yaba - thuốc điên này được pha trộn giữa methamphetamine (ma túy đá) và caffein khiến người sử dụng tỉnh táo trong nhiều ngày. Chỉ với một liều rất nhỏ, “thuốc điên” có thể làm cho người dùng mất hết lý trí và sẽ hành động theo bản năng.

Bọn tội phạm ma túy sản xuất Yaba giờ đây không chỉ thay đổi mùi vị, màu sắc để thu hút giới trẻ mà chúng còn mở rộng mạng lưới buôn bán thông qua mạng xã hội Facebook. “Bọn sản xuất Yaba đang cố gắng thay đổi sản phẩm và phương cách bán hàng để đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng khác nhau” - ông Viroj Verachia, nói - “Những hương vị hấp dẫn khiến người sử dụng ma túy một cách dễ dàng hơn, nhưng nó lại gây ảnh hưởng trầm trọng đến hệ thống thần kinh trung ương”. “Thuốc điên” là chất gây nghiện hết sức nguy hiểm nhưng lại được điều chế rất thuận tiện cho việc sử dụng, có thể hút, hít hay uống. 

Cảnh sát Thái Lan công bố vụ  bắt giữ gần 1 triệu viên Yaba

Mạnh tay truy quét

Ông Verachai nói rằng, khoảng 75% những người tới điều trị tại các trung tâm cai nghiện ma túy ở Thái Lan đã từng sử dụng Yaba. Những viên ma túy đá Yaba được bán lẻ giá 200 baht (khoảng 150.000 đồng) và có thể mua rất dễ dàng. Nó được xem là “thần dược” giúp  các đối tượng có thể tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, có những đối tượng còn khai nhận sử dụng loại ma túy này để “ép cân”. Tại Thái Lan, thời điểm năm 2011, ước tính cứ 60 người thì có một người sử dụng ma túy đá. Năm 2012, theo Bộ trưởng Y tế công cộng Thái Lan, có khoảng 7.000 trẻ em trong độ tuổi từ 7 đến 17 đã được cai ma túy đá. 

Loại ma túy này được sản xuất chủ yếu trong khu vực Tam giác vàng, khu vực rừng núi hẻo lánh giữa biên giới Thái Lan, Myanmar và Lào. Theo số liệu  Văn phòng của Liên hợp quốc về vấn đề tội phạm và ma túy, ước tính có khoảng 1,4 tỷ viên Yaba được sản xuất mỗi năm. Một báo cáo hồi năm 2011 cho biết, Yaba là loại ma túy phổ biến ở Thái Lan, Campuchia, Lào, Brunei, Philippines, Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Nhà chức trách Thái Lan rất mạnh tay với loại tội phạm này, mở nhiều chiến dịch truy quét lớn, bắt giữ hàng nghìn đối tượng. Hồi tháng 5 vừa qua, tại một trạm kiểm soát ở huyện Mae Sai, Chiang Rai, cảnh sát đã bắt giữ 4 kẻ tình nghi với gần 1 triệu viên Yaba, trị giá lên tới 400 triệu baht. Sau khi dừng một chiếc xe tải hiệu Nissan vào lúc 3h sáng để kiểm tra, cảnh sát không phát hiện bất cứ điều gì khả nghi. Tuy nhiên, họ vẫn tạm giữ chiếc xe và hai người đàn ông vì có biểu hiện bất minh khi không trả lời các cuộc gọi đến điện thoại di động. Ngay sau đó, cảnh sát dừng một chiếc xe khác. Kiểm tra chiếc xe này, cảnh sát tìm thấy 958.000 viên ma túy giấu trong lớp trần giả trên nóc xe, đang chuẩn bị tới địa điểm “giao hàng”. Những người bị bắt giữ khai nhận được thuê 1 triệu baht để vận chuyển số ma túy trên.