Quảng Ngãi:

Lửa thiêu rụi tàu chở dầu, 2 người bị bỏng nặng

ANTĐ - Sáng ngày 5-5, Đại tá Dương Văn A – Phó Trưởng Công an huyện Bình Sơn, phụ trách địa bàn khu công nghiệp Dung Quất cho biết, khoảng 3h sáng cùng ngày, tại khu vực bến Bãi Xếp, xảy ra vụ cháy thiêu rụi một tàu gỗ chở dầu làm 2 cha con ông Đặng Văn Bình, 56 tuổi, và Đặng Văn Hiếu, 39 tuổi, đều ngụ xã Bình Thuận đang ngủ bị bỏng nặng.
Vào thời điểm trên, tàu chở dầu số hiệu QNg – 0227 của chủ tào Đặng Văn Bình, vốn chuyên chở dầu bán lưu động trên khu vực bờ biển xã Bình Thuận bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Nhiều ngư dân đánh bắt hải sản gần đó phát hiện sự việc đã tập trung tham gia dập tắt lửa, cứu người. Lực lượng Cảnh sát PCCC nhận được tin báo cũng lập tức có mặt, cứu hộ.

Tuy nhiên lửa cháy dữ dội làm hai cha con ông Đặng Văn Bình và Đặng Công Hiếu bị bỏng nặng phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bình Sơn rồi tiếp tục chuyển tuyến lên Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.


Một tàu cá ở huyện Bình Sơn trước đó bị thiêu rụi trước đó

Về tài sản, cho đến khi ngọn lửa lụi tàn thì toàn bộ gỗ trên tàu đã bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt. Theo đại tá Dương Văn A, tàu của ông Bình trước đây dùng để vận chuyển kỹ sư, công nhân đi lại trên vùng biển bến cảng số 1 để làm việc, sau này ông Bình dùng để để chở xăng dầu

Hiện vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.