Lửa thiêu rụi 3 cửa hàng lúc mờ sáng

ANTĐ - Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 0h45 ngày 10-7 tại khu vực Cầu Tổng, thôn Phú Thứ, xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa (Phú Yên) đã thiêu rụi 3 cửa hàng tạp hóa và đồng hồ, ước thiệt hại hơn 1 tỉ đồng.
Anh Nguyễn Minh Hoàng, chủ cửa hàng tạp hóa Ngọc Hoài cho biết, đang ngủ thì nghe tiếng nổ lộp bộp phát ra từ cửa hàng Tuấn Thùy (liền vách ngăn bằng tôn với cửa hàng anh Hoàng-PV). Kiểm tra, anh Hoàng phát hiện cửa hàng Tuấn Thùy bị cháy, liền chạy sang nhà anh Tuấn (cách 10m), chủ cửa hàng Tuấn Thùy báo hung tin. Nhưng khi anh Hoàng quay về thì ngọn lửa đã cháy lan sang cửa hàng cửa hàng của mình và cửa hàng đồng hồ của bà Đinh Thị Minh Chung. 
Lửa thiêu rụi 3 cửa hàng lúc mờ sáng ảnh 1
Hiện trường vụ hỏa hoạn


“Lửa bốc cháy dữ dội, tôi chỉ kịp lao vào nhà bế đứa con hơn 11 tuổi ra ngoài mà không kịp cứu lấy được thứ gì”, anh Hoàng kể.

Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Phú Yên đã điều hai xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ tiếp cận hiện trường, phối hợp với lực lượng địa phương dập tắt đám cháy sau 2 giờ đồng hồ.

Theo thống kê ban đầu, thiệt hại tài sản có thể lên đến hơn 1 tỉ đồng. Ngoài hàng hóa, hơn 100 triệu đồng tiền mặt cũng bị thiêu rụi. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng kiểm nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. 

Sáng cùng ngày, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa Nguyễn Hữu Thọ đã đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ mỗi chủ cửa hàng từ 2-5 triệu đồng; UBND xã Hòa Bình 2 cũng hỗ trợ mỗi chủ cửa hàng từ 1-2 triệu đồng. 

Tin cùng chuyên mục