Lừa dối khách hàng, Bank of America bị phạt 16,65 tỷ USD

ANTĐ - Ngân hàng Bank of America ngày 21-8 đã đồng ý trả khoản tiền phạt kỷ lục 16,65 tỷ USD cho chính quyền Mỹ để dàn xếp cáo buộc ngân hàng này lừa dối khách hàng. 

Trụ sở ngân hàng Bank of America ở Philadelphia (Mỹ)

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Bank of America đã bán các chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản thế chấp dưới chuẩn trị giá hàng tỷ USD và không giải thích một cách đầy đủ về nguy cơ của chúng, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư.

Theo thỏa thuận đạt được, ngân hàng lớn thứ 2 nước Mỹ sẽ nộp phạt hơn 9 tỷ USD bằng tiền mặt và 7 tỷ USD dưới dạng hỗ trợ những người mua nhà gặp khó khăn. Đây là thỏa thuận nộp phạt lớn nhất từ trước tới nay giữa chính quyền Mỹ và một ngân hàng. Hồi năm ngoái, Ngân hàng JPMorgan Chase & Co. cũng đồng ý nộp phạt 13 tỷ USD, còn Citigroup chấp nhận trả 7 tỷ USD tiền phạt. Hiện chính quyền Mỹ tiếp tục xác định trách nhiệm của các tổ chức tài chính lớn trong cuộc khủng hoảng tài chính hồi năm 2008.