Lừa đảo bằng chiêu trò kho báu tiền cổ

ANTĐ - Sau hơn 3 tháng điều tra bổ sung, ngày 17-12, TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Trần Văn Một (SN 1972, trú ở xã Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) 8 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139-BLHS. 

Bị hại ở vụ án này là hàng loạt cá nhân ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau và cùng có điểm chung là cả tin vào những điều huyễn hoặc. Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ, đầu năm 2011, Trần Văn Một thành lập công ty tư nhân với số vốn đăng ký lên tới 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong thực tế công ty của Một chẳng có bất kỳ một hoạt động sản xuất hay kinh doanh gì.

Cũng vào đầu năm 2011, đối tượng vay của bà Vũ Thị Thuận (trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 4,4 tỷ đồng với tiền lãi phát sinh sau 10 ngày vay nợ là 50.000USD. Theo trình bày của Một thì toàn bộ số tiền vay của bà Thuận sau đó đã được đối tượng chuyển hết cho một người tên Nguyễn Đức Khải, nhưng không rõ tên tuổi, địa chỉ. Đến hẹn nhưng không có tiền trả nợ nên Một nghĩ ra “độc chiêu” là bịa đặt ra câu chuyện về một kho báu tiền cổ để lừa đảo mọi người.

Quá trình “vẽ” ra kho tiền cổ, Một luôn tỏ ra bí hiểm để mọi người tin theo. Tiếp đến, lấy lý do công ty đang gặp khó khăn về tài chính, đối tượng kêu gọi những người thân quen “đầu tư” vào dự án “Hoán đổi tiền cổ sang tiền hiện hành”.  Bằng thủ đoạn đó, từ tháng 5-2011 đến khi bị cơ quan ANĐT phát hiện, bắt giữ (tháng 8-2012), Một đã chiếm đoạt của hàng chục bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau với tổng số tiền lên đến 3,4 tỷ đồng.

Nhưng trong quá trình điều tra, chỉ một số ít bị hại hợp tác với cơ quan công an để tố cáo hành vi của kẻ lừa đảo. Xét thấy hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm đối với xã hội nên sau 1 ngày mở tòa, HĐXX sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt Trần Văn Một mức án nêu trên.