Lừa chiếm bạc tỷ, trốn truy nã 4 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau khi dùng thủ đoạn để lừa đảo, chiếm đoạt được số tiền trên 1,5 tỷ đồng, đối tượng Hương bỏ trốn và bị truy nã.

Cơ quan CSĐT - Công an Quảng Ninh ngày 6-10 cho biết, đơn vị đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra bị can đối với Lê Thị Thanh Hương (SN 1969, hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.

CQĐT ghi lời khai của đối tượng Hương

CQĐT ghi lời khai của đối tượng Hương

Người đàn bà này bị bắt khi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Theo điều tra, năm 2015, Lê Thị Thanh Hương tự khoe với nhiều người rằng mình có khả năng xin việc, xin lên chức, chạy án….tại một số cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tin những điều Hương nói là thật, có 13 người đã đưa cho Hương tổng cộng trên 1,5 tỷ đồng để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng đã không thực hiện theo lời hứa và bỏ trốn khỏi địa phương. Năm 2017, CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đối với Lê Thị Thanh Hương.

Xây dựng kế hoạch truy bắt, Công an tỉnh Quảng Ninh nắm được thời gian trốn truy nã, đối tượng Hương thường xuyên thay đổi chỗ ở, trong đó từng xuất cảnh sang Trung Quốc.

Với quyết tâm bắt bằng được đối tượng có hành vi phạm tội, bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 3-10-2021, tổ công tác Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ thành công Lê Thị Thanh Hương khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.