“Đại chiến” Arsenal - Man City, 00h30 ngày 30-3

Lửa cháy dưới chân Pháo đài

ANTĐ - Giấc mơ hướng tới chức vô địch Premier League của Arsenal sụp đổ chỉ trong một tuần. Từ vị thế là đội bóng dẫn đầu trên bảng xếp hạng, thầy trò HLV Arsene Wenger chuyển sang phải lo bảo vệ tấm vé dự Champions League. Trong khi đó, chiến thắng ở trận Super Sunday này có thể giúp Man City thắp sáng cơ hội trở lại đỉnh cao bóng đá Anh. 

Trước khi bước vào những trận đấu có tính quyết định kể từ ngày 22-3, Arsenal vẫn là một trong những ứng viên cho chức vô địch mùa giải năm nay. Pháo thủ đã có màn khởi đầu rất ấn tượng và người ta từng đặt niềm tin vào khả năng họ sẽ khép lại một thập kỷ tay trắng. Trên thực tế, Arsenal đã dẫn đầu trên bảng xếp hạng cho đến gần giữa chặng lượt về cho đến khi lâm vào khủng hoảng ở giai đoạn nước rút. Câu hỏi từng được đặt ra với thầy trò Wenger sau thảm bại 3-6 dưới tay Man City ở lượt đi. Arsenal trả lời bằng 2 trận hòa 0-0 với các đối thủ trong tốp 4 là Chelsea và Manchester United sau đó. Tuy nhiên, kết quả nghèo nàn ở trận thua 0-6 trước Chelsea tuần trước một lần nữa cho thấy vấn đề của thầy trò Wenger ở thời khắc quan trọng nhất của mùa giải. 

Với thực lực hiện tại, Wenger hiểu rằng các học trò của ông khó có thể cạnh tranh với một Chelsea lạnh lùng dưới thời Jose Mourinho, một Liverpool đang chơi như lên đồng, hay đối thủ giàu quyền lực như Man City. Có điều, “Pháo thủ thành London” không được phép thất bại ở trận đấu lớn cuối cùng với Man Xanh vào đêm nay. Một mục tiêu không kém phần quan trọng so với chức vô địch của Arsenal là tấm vé dự Champions League mùa tới. Nếu tiếp tục để thua Man Xanh, Arsenal có nguy cơ bị Everton lấy mất vị trí thứ 4 và đó thực sự là cơn ác mộng đối với họ. 

Trong khi đó, Manchester City đứng trước cơ hội rất lớn trở lại đỉnh cao Premier League. Man Xanh đứng thứ ba với 66 điểm, ít hơn 3 điểm so với đội đầu bảng Chelsea và 2 điểm so với Liverpool nhưng họ còn 2 trận chưa đấu. Trong trường hợp giành trọn điểm số ở những trận đấu bù, đội bóng vùng Eastlands được phép thất bại ở trận đấu lớn cuối cùng của mùa giải năm nay trên sân của Liverpool mà vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng. Sau chiến thắng hủy diệt Arsenal 6-3 ở lượt đi, Man City dẫn quân tới Emirates với rất nhiều sự tự tin.

Hồi giữa tuần, họ vừa giành chiến thắng 3-0 trong trận derby thành Manchester. Những gì Man Xanh thể hiện ở Old Trafford cho thấy lối chơi dưới triều đại của HLV Maunel Pellegrini đang bước vào độ “chín”. Trong khi hàng phòng ngự của Arsenal để thủng lưới tới 8 lần từ 2 trận vừa qua, CLB vùng Eastlands bước vào Super Sunday mà không phải nhận bàn thua nào từ 6 trận liên tiếp. Với sự tương phản cả về phong độ và lực lượng, người ta không khó để dự đoán về chiến thắng cuối cùng tại Emitates cho Man Xanh.