Lừa bán cổ vật giả cho luật sư

ANTĐ - Chọn 1 vị trưởng văn phòng Luật có trụ sở ở quận Cầu Giấy, 2 đối tượng người nước ngoài đã “chào bán” số lượng khá lớn cổ vật và vàng…giả.

Văn phòng cơ quan CSĐT CATP Hà Nội ngày 28- 1 cho biết, đơn vị đã hoàn tất và tống đạt bản kết luận điều tra vụ lừa bán cổ vật giả, đề nghị Viện KSND TP truy tố 2 bị can Zhong Tielin và Yang Faqing, quốc tịch Trung Quốc về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

 

Chân dung 2 "cao thủ" lừa

Trung tuần tháng 10-2011, ông Hà, trưởng một văn phòng Luật sư ở quận Cầu Giấy tiếp xúc qua mạng Internet với một người đàn ông tự xưng là A Linh, quốc tịch Trung Quốc. A Linh giới thiệu anh ta đang làm công nhân ở một công trình xây dựng tại Việt Nam. Trong quá trình làm việc, A Linh đào được một số cổ vật và muốn nhờ ông Hà tư vấn để tiêu thụ. Ông Hà đã nhờ một nữ phiên dịch hẹn gặp gỡ A Linh tại văn phòng.

Tại cuộc gặp đó, A Linh cùng một đồng hương mang theo 1 pho tượng phật, 10 thỏi kim loại màu vàng cho ông Hà xem. Để chứng minh giá trị số đồ vật trên, A Linh đã dùng cưa cưa một mẩu nhỏ trên thỏi kim loại màu vàng rồi đưa cho ông Hà mang đến cửa hàng vàng để thử. Trong quá trình này, 2 đối tượng người Trung Quốc đã tìm cách tráo mẩu vàng thật rồi đưa cho ông Hà.

Tang vật vụ án

Chiếm được lòng tin của vị luật sư, 2 “công nhân” người Trung Quốc, thực chất là Zhong Tielin và Yang Faqing, úp mở có tổng cộng 3 pho tượng phật và 39 thỏi vàng hình thuyền, và muốn bán cho ông Hà với giá 800.000 ngàn nhân dân tệ. Ngày 20-10-2011, khi Zhong Tielin và Yang Faqing đến gặp ông Hà để nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Ba pho tượng phật cùng 39 thỏi kim loại hình thuyền màu vàng sau đó đã được Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận đều làm… bằng đồng, kẽm và nhôm.

Được biết cũng bằng thủ đoạn tương tự, hai đối tượng trên đã lừa, bán được 6 pho tượng phật và 65 thỏi kim loại màu vàng (tất cả đều là đồ giả), qua đó chiếm đoạt số tiền khá lớn  của 1 “đại gia” trú tại TP Đà Nẵng.