Lũ các sông Bắc bộ đang lên

(ANTĐ) - Nguyên nhân dẫn đến trận mưa lớn ngày hôm qua, ông Trần Thế Kiêm - Phó Trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn ngắn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: “Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió đông nam trên cao dẫn đến khu vực Nam đồng bằng Bắc bộ đã có mưa lớn trên diện rộng.

Lũ các sông Bắc bộ đang lên

(ANTĐ) - Nguyên nhân dẫn đến trận mưa lớn ngày hôm qua, ông Trần Thế Kiêm - Phó Trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn ngắn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: “Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió đông nam trên cao dẫn đến khu vực Nam đồng bằng Bắc bộ đã có mưa lớn trên diện rộng.

Mưa lớn sẽ còn kéo dài trong 1-2 ngày tới, nhưng cường độ nhỏ hơn”. Bên cạnh đó, theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn đồng bằng Bắc bộ thì trận mưa này không có gì bất thường bởi, hiện đang là mùa hoạt động của không khí lạnh và hội tụ gió trên cao.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, ngay từ 4h30 sáng, tại các điểm úng ngập, 100% lực lượng ứng trực của công ty đã có mặt để mở nắp hố ga, khơi thông dòng chảy, đồng thời phối hợp với lực lượng cảnh sát hướng dẫn giao thông.

Đắp bao ngăn nước lũ sông Hồng tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
Đắp bao ngăn nước lũ sông Hồng tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Trạm bơm Yên Sở đã được vận hành hết công suất. Theo dự đoán của Công ty Thoát nước Hà Nội, diễn biến thời tiết vẫn rất phức tạp. Trời sẽ còn tiếp tục có mưa kéo dài, đồng nghĩa với việc nhiều tuyến phố của Hà Nội sẽ bị ngập nặng kéo dài.

Đánh giá của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đối với khu vực Hà Nội cho thấy, theo số liệu quan trắc của Trạm khí tượng Láng từ năm 1973 đến nay thì trận mưa tính đến 12h ngày 31-10 là trận mưa đứng thứ 2 (về lượng mưa 24h).

Nghệ An: 12 người chết và mất tích

Theo tin từ Ban chỉ huy Phòng chống bão lụt Nghệ An, đến chiều tối 31-10, do ảnh hưởng của mưa lũ, trên địa bàn tỉnh đã có 12 người chết và mất tích; trong đó Nghi Lộc và Nam Đàn mỗi huyện có 2 người chết. Những người chết và mất tích là do nước lũ cuốn trôi khi đi đánh cá, đi học và thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.

(Theo TTXVN)

Trận mưa này chỉ sau trận mưa ngày 10-11-1984 (là 394,9mm). Đối với khu vực TP Hà Đông thì tính đến thời điểm này, lượng mưa đo được đến 12h ngày 31-10 là 440mm, đó là lượng mưa ngày lịch sử từ năm 1960 đến nay. Về lượng mưa ngày lớn nhất trước đây xảy ra vào năm 1978 là 318,7mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, mưa lớn diễn ra tại Bắc bộ đã khiến mực nước trên sông Bôi và sông Hoàng Long lên rất nhanh. Sông Bôi tại Hòa Bình vào 15h chiều qua, mực nước đã lên mức 14,92m, vượt BĐ III là 2,92m.

Sông Hoàng Long sẽ lên mức BĐ III vào đêm 31-10, và trong ngày hôm nay còn tiếp tục lên. Bên cạnh đó, sông Lô, sông Thao, sông Đà và các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình như sông Cầu, sông Thương có khả năng xuất hiện một đợt lũ vừa và nhỏ. 

Hôm nay, các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Lai Châu, Sơn La… cần đề phòng lũ quét xuất hiện trên các sông suối nhỏ, ngập lụt và sạt lở đất.    

Ngân Tuyền