Lột túi du khách bằng bạc bịp

ANTĐ - Bằng cách tiếp cận, kết thân với các du khách đang lưu trú tại TP.HCM, nhóm người Philippines đã đưa con mồi về các ngôi nhà thuê ở vùng ven và “làm thịt” bằng chiêu cờ bạc bịp.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP.HCM đang tạm giữ 5 người nước ngoài gồm: Cesar Devilla (SN 1953), Dindo Macachor (SN 1963), Gemma D.Friend (SN 1967), Joim Teria (SN 1965) và Rene Lagat (SN 1960, cùng mang quốc tịch Philippines, đều tạm trú tại nhà số 27/10/1 đường số 17, KP 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).

 

Nhóm người này nhập cảnh vào Việt Nam cách đây vài tháng và thuê 2 căn nhà tại địa chỉ số 27/10/1 và 80/32 đường số 17, KP 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức để kiếm sống bằng nghề cờ bạc bịp. Hàng ngày các đối tượng này lê la tại khu vực trung tâm TP.HCM để tiếp cận, làm quen, kết thân với du khách nước ngoài.

Sau đó dụ dỗ, đưa “con mồi” về đại bản doanh ở chơi và rủ nạn nhân đánh bạc. Ban đầu chúng cho con mồi thắng vài ván, rồi trong những ván quyết định cuối cùng chúng lột sạch tài sản, tư trang của nạn nhân.

 Tại thời điểm ập vào 2 ngôi nhà trên chiều 13-7, ngoài việc tạm giữ trên 10 người mang quốc tịch Philippines tại đây thì các trinh sát còn thu giữ lượng lớn tang vật có liên quan gồm ngoại tệ, tiền VND loại vàng mã…

Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan công an xác định, băng nhóm nói trên đến nay đã gây ra 2 vụ. Trước đó tháng 6-2011 nhóm người nước ngoài này dụ dỗ ông Y (một du khách Nhật Bản) từ trung tâm quận 1 về một trong 2 địa chỉ trên rồi “lột sạch” của ông này 3.000 USD và 60.000 yên Nhật. Trưa 13-7, đang lừa tiếp một du khách Canada thì chúng bị bắt quả tang.