Lớp mầm non khu công nghiệp, chế xuất triển khai chậm

ANTĐ - Trình bày với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tiến độ phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, việc triển khai ở nhiều nơi khá chậm khi sau 3 năm mới có 13 tỉnh, thành được công nhận phổ cập. 

Đặc biệt, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa lo ngại về hạn chế trong quy hoạch mạng lưới trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, chế xuất, nơi có nhiều lao động nhập cư, không ổn định. Tình trạng thiếu an toàn khi trẻ gửi ở các nhóm lớp tự phát tại khu vực này đang ở mức báo động khi nhiều địa phương lúng túng, thiếu giải pháp quản lý khối mầm non ngoài công lập.