Lông tóc mọc kín nửa mặt bé gái 9 tuổi

ANTĐ -Người dân sống trong một ngôi làng tại thị trấn Dolakha cách thủ đô Kathmandu của Nepal 345 km thường gọi cô bé Bhawana Thami bằng cái tên tương tự như “quái vật” vì khuôn mặt khác người của cô bé.

Bhawana năm nay 9 tuổi và do một căn bệnh lạ mà ngay từ khi sinh ra một nửa khuôn mặt của bé bị phủ đen bởi lông tóc. Nếu không được chữa trị, căn bệnh của bé có thể phát triển thành ung thư.

Người dân trong làng còn tin rằng Bhawana chắc chắn phải là một phù thủy thì mới có hình dạng như vậy, do đó họ tẩy chay cả gia đình cô gái nhỏ.

Bhawana và bố trước khi được phẫu thuật

Bố của Bhawana, anh Kaluman luôn ra sức để bảo vệ con mình. Anh không bao giờ cho con gái soi gương. Tuy nhiên đến một ngày, một nhà báo đã chụp ảnh của Bhawana và cho cô bé xem dẫn tới việc bé bị rơi vào trạng thái hoảng sợ và sốc.

Năm ngoái, với sự giúp đỡ của một tổ chức từ thiện làm việc vì trẻ em ở Nepal, Bhawana đã lần đầu tiên được phẫu thuật thẩm mỹ.

Bhawana của hiện tại

Cuộc phẫu thuật lần thứ hai mới được diễn ra giúp loại bỏ toàn bộ số lông tóc trên mặt cô bé. Anh Kaluman hi vọng rằng điều này sẽ giúp con gái anh bắt đầu được một cuộc sống bình thường.

Tuy nhiên, Bhawana còn phải trải qua một cuộc phẫu thuật nữa khi bé 14 tuổi. Hiện tại, dân làng đã dần thay đổi quan niệm về bé và gia đình bé đã được hòa nhập trở lại với cộng đồng. Bhawana cũng được tới trường học và chơi đùa vui vẻ với các bạn cùng trang lứa khác.