Long Giang Land nợ thuế gần 55 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang (Long Giang Land – mã chứng khoán: LGL) hiện đang nợ gần 55 tỷ đồng tiền thuế - theo số liệu từ Cục Thuế Hà Nội.

Cục Thuế Hà Nội vừa thực hiện công khai lần đầu nợ thuế đối với 281 người nộp thuế tại kỳ khóa sổ ngày 31/5/2022, với tổng số nợ trên 112 tỷ đồng.

Trong đó, có 205 người nộp thuế trong danh sách có khả năng thu với tổng số nợ trên 79 tỷ đồng; 1 người nộp thuế nợ nghĩa vụ liên quan đến đất với số tiền trên 21 tỷ đồng; 75 người nộp thuế nợ khó thu với số tiền 11 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong danh sách công khai đợt này, Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang (Long Giang Land) có số tiền nợ thuế lớn nhất với 54,6 tỷ đồng.

Long Giang Land được biết đến với chuỗi dự án Rivera Park

Long Giang Land được biết đến với chuỗi dự án Rivera Park

Trong đó, Long Giang Land nợ thuế thu nhập doanh nghiệp gần 16 tỷ đồng; nợ thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản gần 14 tỷ đồng; nợ thuế giá trị gia tăng gần 7 tỷ đồng; nợ hơn 6,5 tỷ đồng tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng; nợ hơn 6 tỷ đồng tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cùng các khoản nợ khác…

Long Giang Land được biết đến với tham vọng phát triển chuỗi bất động sản mang thương hiệu Rivera Park. Doanh nghiệp này đã hoàn thành một số dự án và từng gây chú ý trên thị trường như: Rivera Park Hà Nội (69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội); Rivera Park Sài Gòn (quận 10, TP.HCM). Một số dự án khác cũng đang được Long Giang Land triển khai và chuẩn bị triển khai tại Hà Nội, Quảng Ninh, Cần Thơ, Bình Thuận…

Tuy nhiên, những năm gần đây, tình hình kinh doanh của Long Giang Land giảm sút rõ rệt. Trong năm 2021, lợi nhuận Long Giang Land chỉ đạt hơn 2,4 tỷ đồng. Trong quý I/2022 lợi nhuận sau thuế cũng chỉ vỏn vẹn 2,5 tỷ đồng. Con số này còn cách xa so với mục tiêu đặt ra là 70 tỷ đồng.

Lý giải về việc nợ thuế kéo dài, Long Giang Land cho biết nguyên nhân do ngân sách TP.HCM chưa hoàn tất thanh toán số tiền 252 tỷ đồng đối với công trình Lô C dự án Khu chung cư Thành Thái.

Số tiền chậm thanh toán này đã kéo dài hơn 4 năm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.