Lợi thế của Việt Nam là các FTA

ANTĐ - Đó là đánh giá của Hoàng tử Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Andrew tại buổi tọa đàm “Tiềm năng hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam và Anh Quốc” diễn ra ngày 16-11. 

Theo Hoàng tử Andrew, các doanh nghiệp Anh Quốc sẽ chia sẻ với doanh nghiệp Việt Nam về kiến thức, kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Lợi thế của Việt Nam là các hiệp định thương mại tự do (FTA) vừa mới ký kết. “Bên cạnh yếu tố đầu tư, điều quan trọng nhất đối với doanh nghiệp khởi nghiệp là tìm kiếm khách hàng và kênh phân phối. Ngoài ra, sự hợp tác giữa các doanh nghiệp cũng rất quan trọng” - Hoàng tử Andrew chia sẻ.