Lối sống lành mạnh = thai kỳ khỏe mạnh

ANTĐ - Nghiên cứu mới đây cho thấy một số yếu tố lối sống có thể giúp phụ nữ tăng khả năng có thai kỳ khỏe mạnh.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ hơn 5.600 phụ nữ ở Anh, Ireland, Úc và New Zealand để xác định các yếu tố lối sống ở tuần thai từ 15 đến 20 có liên quan với thai kỳ không biến chứng.

Ảnh minh họa


Theo kết quả được đăng trên trang bmj ngày 21/11, các yếu tố lối sống có lợi bao gồm ăn hoa quả, có cân nặng lành mạnh, không bị cao huyết áp, có việc làm, không sử dụng chất kích thích hoặc lạm dụng rượu.

Nhóm nghiên cứu nói các kết quả này khuyến khích phụ nữ có những lựa chọn lành mạnh trước và trong thời gian mang thai để có thai kỳ khỏe mạnh.

Mặc dù nghiên cứu xác định các yếu tố nguy cơ có liên quan với những biến chứng thai kỳ, song không chứng minh mối quan hệ nhân quả.