Trao giải ca khúc vì nạn nhân chất độc da cam:

“Lời ru” về Nhất!

(ANTĐ) - Vượt hơn mong đợi cả về số lượng và chất lượng, cuộc vận động sáng tác ca khúc “Vì nạn nhân chất độc da cam” đã khép lại với gần 200 tác phẩm dự thi và sự tham gia của đông đảo giới nghệ sĩ trong nước.
“Lời ru” về Nhất! ảnh 1
 Tại lễ tổng kết và trao giải diễn ra tối 25-6 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng Trung tướng, nhà văn Hữu Ước - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL, Bộ Công an đã trao giải Nhất cho nhạc sĩ Khánh Vinh, tác giả của ca khúc “Lời ru” (phổ thơ Trương Tuyết Mai). Ban tổ chức cũng đã trao 2 giải Nhì cho các tác phẩm “Chỉ còn tình yêu thương” (Phan Văn Minh), “Chiến tranh của mẹ” (Dương Hồng Kông) cùng 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 5 tác phẩm đạt giải Ấn tượng. Tại đây, Ban tổ chức cũng công bố số tiền 6,3 tỷ đồng thu được từ chương trình nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” và tiếp nhận tác phẩm nghệ thuật bằng đá quý do ông Đào Trọng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thần Châu Ngọc Việt trao tặng. Cuộc vận động mang nhiều ý nghĩa nhân văn nhằm kêu gọi cộng đồng đồng hành cùng những nạn nhân chất độc da cam trong cuộc đấu tranh đòi công lý.

Tin cùng chuyên mục