Lỗi ở nhiều phía

 (ANTĐ) - Hến lo lắng: - Bác Trùm ạ, gần đây xảy ra một số vụ nữ sinh đánh bạn học rất dã man, rồi còn quay clip tung lên mạng. Em cũng có con gái tuổi teen nên lo quá.

Lỗi ở nhiều phía

 (ANTĐ) - Hến lo lắng: - Bác Trùm ạ, gần đây xảy ra một số vụ nữ sinh đánh bạn học rất dã man, rồi còn quay clip tung lên mạng. Em cũng có con gái tuổi teen nên lo quá.

- Hiện tượng này không chỉ ảnh hưởng đến nhà trường mà còn tác động xấu về mặt xã hội nữa, ai mà chả lo.

- Ngày xưa nữ sinh nhu mì, hiền thục lắm cơ. Sao giờ lại du côn thế?

Trùm Sò thở dài:

- Quả là đáng buồn. Tất nhiên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là đáng quan tâm, báo động.

- Là sao ạ?

- Bản thân những nữ sinh đánh bạn có biểu hiện về hành vi bạo lực, kém đạo đức, chán học, gia đình buông lỏng quản lý, giáo dục, ảnh hưởng phim xấu, game online…

Hến gật gù:

- Có một tác động nữa cũng không kém phần quan trọng, đó là được bạn bè cổ vũ, thái độ vô cảm, không can ngăn của người lớn. Trái lại còn có kẻ dùng điện thoại di động quay rồi tung lên mạng, xem đây là một trò vui.

- Do đó cũng cần phải xử lý nghiêm những nữ sinh đánh hội đồng bạn cùng lớp, cùng trường một cách dã man.

Hến lắc đầu:

- Nhưng đó cũng chỉ là giải pháp, xử lý phần ngọn, cần một giải pháp sâu xa hơn, giải quyết tận gốc cơ.

- Theo cô thì làm thế nào?

- Trước hết là ở gia đình, cha mẹ bây giờ lo mưu sinh nhiều hơn lo quản lý, giáo dục con cái. Cứ nghĩ kiếm thật nhiều tiền, lo cho con cái về vật chất không thiếu thốn thứ gì là xong bổn phận làm cha mẹ. Vật chất đầy đủ nhưng tinh thần thiếu hụt thì nhân cách con cái sẽ bị chông chênh.

Trùm Sò trầm ngâm:

- Có lẽ thế, giàu có tiền bạc, đầy đủ vật chất chưa phải là cách chăm sóc con cái tốt nhất. Chăm lo tinh thần mới đáng quý.

- Còn vai trò nhà trường nữa chứ, chương trình học quá nặng, quá căng thẳng, áp lực ôn luyện, tập trung thi cử mà quên… giáo dục đạo đức công dân, cách ứng xử có văn hóa.

Đào Cốc Lục Tiên