Lợi nhuận năm 2013 của OCB đạt 320 tỷ đồng.

ANTĐ - Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cho biết, năm 2013 tổng tài sản OCB đạt 114% so với kế hoạch, tăng trưởng tín dụng đạt 18% trong đó tín dụng doanh nghiệp tăng trưởng 20%, lợi nhuận trước thuế hoàn thành 100% kế hoạch là 320 tỷ đồng..

Tăng trưởng tín dụng năm 2013 của OCB đạt 18% 

Năm 2013, trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, ngành tài chính ngân hàng Việt Nam đã có những điểm sáng đáng ghi nhận như kiềm chế lạm phát, ổn định tỷ giá, thị trường vàng... Tuy vậy, các chỉ số kinh tế vẫn tăng trưởng ở mức thấp, sức mua yếu khiến số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn, phải giải thể hoặc ngừng hoạt động tiếp tục tăng.

Điều đó đã tác động không nhỏ đến hoạt động của các ngân hàng. Trong bối cảnh có nhiều thách thức từ môi trường kinh doanh và khó khăn nội tại, OCB đã từng bước giải quyết khó khăn, vững vàng phát triển.

Chia sẻ về kết quả hoạt động năm 2013 cũng như kế hoạch hành động 2014, ông Nguyễn Đình Tùng – Tổng giám đốc OCB cho biết: “Kết thúc năm tài chính, tổng tài sản OCB đạt 114% so với kế hoạch. Tăng trưởng tín dụng đạt 18% trong đó tín dụng doanh nghiệp tăng trưởng 20%. Huy động từ khách hàng tăng trưởng 23,9%. Lợi nhuận trước thuế hoàn thành 100% kế hoạch là 320 tỷ đồng...”

Bên cạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, năm 2013 được coi là đột phá của OCB trong hành trình thực thi chiến lược trở thành ngân hàng đa năng dẫn đầu về dịch vụ ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

Nhận định về xu hướng thị trường 2014, ông Nguyễn Đình Tùng – Tổng giám đốc OCB cho rằng: “Nền kinh tế 2014 nói chung và thị trường tài chính ngân hàng đi vào ổn định rất nhiều so với giai đoạn vừa qua nhưng chưa kỳ vọng đột biến trong năm 2014. Một số ngành, lĩnh vực còn trì trệ và còn phải chờ đón sự trở lại phát triển trong nhiều năm nữa”.