Lời khẩn cầu của Mourinho đã thấu "trời xanh"

ANTĐ - HLV của Chelsea, Jose Mourinho sẽ trở lại thị trường chuyển nhượng sau khi chủ sở hữu, tỷ phú Roman Abramovich phê chuẩn kế hoạch mua thêm ít nhất 3 cầu thủ. 

Chelsea trở thành một trong những đội bóng khởi đầu tệ hại nhất tại Premier League. Nhà ĐKVĐ vẫn chưa có chiến thắng nào, hòa 2-2 trên sân nhà ở cuộc tiếp đón Swansea City, trước lúc bị á quân Manchester City vùi dập 3-0 tại Etihad cuối tuần qua.

Màn trình diễn nghèo nàn của các học trò buộc Mourinho phải gửi thông điệp ngầm tới Abramovich, với mong muốn chủ sở hữu người Nga sẽ cho phép tăng cường lực lượng. Quyết định rút trung vệ đội trưởng John Terry khỏi sân trong giờ nghỉ giải lao trận đấu với Manchester City của “Người đặc biệt” rốt cục cũng cảnh tỉnh Abramovich về những điều cần phải làm.

Jose Mourinho đã gửi thông điệp ngầm cho ngài Roman Abramovich từ tuần trước

Thông tin mới nhất từ báo chí Anh tiết lộ, Abramovich đã “bật đèn xanh” để Mourinho cải thiện nhân lực trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng còn không đầy 2 tuần nữa là kết thúc. “Người đặc biệt” dự kiến sẽ thực hiện ít nhất 3 chữ ký với mục tiêu đã được xác định: nối lại thương vụ tuyển mộ John Stones của Everton, mua thêm một tiền vệ trung tâm và một cầu thủ trên hàng tấn công. Tăng cường lực lượng vào lúc này là nhiệm vụ cấp bách với Chelsea bởi các kình địch của họ ít nhiều đều có sự bổ sung cho đội hình ở mùa hè năm nay.

Chelsea theo đuổi thương vụ Stones trong suốt mùa hè. Sau khi những lời đề nghị trả 20 triệu bảng, tiếp đến là 26 triệu bảng bị Everton từ chối, The Blues sẽ nâng mức giá lên 30 triệu bảng, bất chấp đội bóng vùng Merseyside mong muốn nhận được 34 triệu bảng cho trường hợp cầu thủ này.

Abramovich "bật đèn xanh" để Mourinho tăng cường lực lượng

So với các đối thủ, Chelsea bán nhiều hơn mua kể từ lúc mùa giải trước kết thúc. Đội bóng chủ sân Stamford Bridge không còn sự phục vụ của thủ môn Petr Cech, tiền đạo Didier Drogba và hậu vệ cánh trái Filipe Luis, nhưng mới mua thêm Asmir Begovic và Radamel Falcao. Phải chờ cho tới hôm qua (17-8), người khổng lồ của London mới đạt được hợp đồng mua Abdul Baba Rahman.

Cầu thủ đa năng John Stones của Everton

Nhìn vào những diễn biến kể từ lúc mùa giải mới khởi tranh, Abramovich hiểu được những lo lắng của Mourinho về vấn đề lực lượng, đặc biệt là khi nhìn sang những gì HLV Manuel Pellegini có được tại Manchester City. Tương quan lực lượng trước lúc bước vào trận đấu trên sân Etihad phản ánh sự khác biệt về kết quả ngay từ lúc trận đấu bắt đầu. Trên băng ghế dự bị, đội bóng vùng Eastlands có Pablo Zabaleta, Gael Clichy, Martin Demichelis, Samir Nasri và Wilfried Bony, cùng thủ môn Willy Cabellero và tiền đạo trẻ Kelechi Iheanacho. Trái lại, băng ghế dự bị của Chelsea chỉ còn Kurt Zouma, Ruben Loftus-Cheek, Jamal Blackman và những cầu thủ rất ít dùng đến như Juan Cuadrado, Jon Obi Mikel, Radamel Falcao và Loic Remy.

Điều đó cho thấy, Mourinho không có nhiều sự lựa chọn cho đội hình mang tới Etihad và thất bại là kết quả có thể được dự báo từ trước. Dẫu sao, “lời khẩn cầu” của chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng đã tới tai Abramovich, một thông điệp đáng mừng với những người hâm mộ đội bóng thành London.