Lời khai của nam tài xế tháo trộm hàng loạt bánh xe ô tô đem bán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Lợi dụng đêm tối, trời mưa, ít người qua lại, Kỳ dùng “đồ nghề” mang theo, tháo bánh xe ô tô rồi đưa về nhà cất giấu. Chỉ trong vòng 1 tháng, nam tài xế này đã thực hiện 6 vụ với 20 chiếc lốp xe ô tô bị tháo rời.

Ngày 7-11, Công an TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Đặng Xuân Kỳ (SN 1993) trú xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo đó, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn TP. Vinh và TX. Cửa Lò liên tục xảy ra nhiều vụ mất trộm bánh xe ô tô khiến người dân hết sức hoang mang. Nhận được tin báo, công an TP. Vinh đã xác lập chuyên án 1020T để đấu tranh triệt phá.

Đặng Xuân Kỳ tại cơ quan công an

Đặng Xuân Kỳ tại cơ quan công an

Vào cuộc điều tra, ban chuyên án xác định Đăng Xuân Kỳ là kẻ gây án. Tối 5-11, Kỳ bị bắt giữ. Sáng 6-11, cơ quan công an đã khám xét nhà Kỳ ở xóm 10, xã Xuân Tường, phát hiện và thu giữ 6 bánh xe ô tô để trong ngôi nhà hoang của gia đình đối tượng này.

Theo đó, Kỳ đang sống cùng bố mẹ ở xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương. Nam thanh niên này chuẩn bị cưới vợ. Hàng ngày, Kỳ được bố mẹ mua cho chiếc xe ô tô 7 chỗ dùng để chở khác tuyến Thanh Chương –TP. Vinh. Kỳ cũng dùng chiếc xe này để thực hiện những vụ trộm cắp của mình.

Một trong những chiếc xe mà Kỳ đã tháo bánh

Một trong những chiếc xe mà Kỳ đã tháo bánh

Tại cơ quan công an, Kỳ khai nhận hành vi phạm tội của mình. Người đàn ông này cho biết, trong những chuyến chở khách đi lại trên địa bàn TP. Vinh, Kỳ quan sát thấy nhiều xe ô tô để ven đường nhưng không có ai trông coi.

Lòng tham nổi lên, Kỳ nghĩ ra cách tháo trộm bánh xe để mang bán. Nghĩ là làm, Kỳ tìm mua bộ tháo mở lốp rồi cất sẵn trong xe của mình. Trung bình mỗi đêm, Kỳ thực hiện một vụ tháo trộm lấy 1 bánh hoặc cả 4 bánh xe.

Số bánh xe mà Kỳ tháo trộm đưa về ngôi nhà hoang của gia đình cất giấu

Số bánh xe mà Kỳ tháo trộm đưa về ngôi nhà hoang của gia đình cất giấu

Vụ đầu tiên là vào ngày 12-10-2020, trên địa bàn xã Nghi Phú, TP. Vinh Kỳ đã dùng bộ dụng cụ kê gạch tháo trộm 2 bánh xe ô tô Mazda CX5 và Huyndai Tucson trên địa bàn xóm 18 và xóm 19, xã Nghi Phú.

23h30 cùng ngày 15-10-2020, Kỳ điều khiển xe ô tô của mình đi từ nhà ở huyện Thanh Chương xuống TP. Vinh. Khi Kỳ đi đến ngõ 4, đường Hải Thượng Lãn Ông, thuộc xã Hưng Lộc, TP. Vinh, đối tượng phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Tucson, màu nâu để trước cổng nhà.

Thấy vắng vẻ, Kỳ điều khiển xe ô tô dừng cách khoảng 100m, lấy đồ nghề tháo 4 bánh xe, rồi kê gạch lên. Sau đó, Kỳ để 4 bánh xe và đưa về ngôi nhà hoang cất giấu.

Những bánh xe trộm được, Kỳ tìm mối bán ra khu vực phía bắc và phía nam. Đến thời điểm bị bắt, Kỳ đã trộm được 20 bánh xe và tiêu thụ được 14 bánh. Công an TP. Vinh đang tiến hành các biện pháp để thu hồi số bánh xe mà nam tài xế này đã bán đi.

Cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất điều tra để sớm khởi tố Đặng Xuân Kỳ.