Lôi kéo, ép buộc trẻ em lang thang để trục lợi - phạt 20 triệu đồng

ANTĐ - Nếu dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc khống chế trẻ em đi lang thang, lợi dụng trẻ en lang thang để trục lợi… sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng...

Cháu bé này không những bị bố đánh mà còn bắt ăn phân.

Đó là một trong những nội dung của Nghị định 91/2011/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em mà Chính phủ vừa ban hành ngày 17-10 vừa qua.

Theo đó, tổ chức, cá nhân có hành vi từ chối khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em theo quy định, hoặc trong trường hợp cấp cứu; Thu tiền khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi trái quy định; Không sử dụng trang thiết bị, phương tiện khám chữa bệnh cho trẻ em trong khi có điều kiện và được phép sử dụng… dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với trẻ em… sẽ bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, các tổ chức, cá nhân còn bị  áp dụng một trong các hình phạt bổ sung như: Tước giấy phép hành nghề từ 1- 6 tháng, hoặc tước giấy phép không thời  hạn. Tịch thu tang vật, phương tiện  của tổ chức, cá nhân được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em...

Sau khi sinh con, cha mẹ bỏ rơi không chăm sóc, nuôi dưỡng; Cha mẹ hoặc người giám hộ cố ý bỏ rơi trẻ con tại nơi công cộng, hoặc ép buộc trẻ con không được sống với gia đình, không chăm sóc, nuôi dưỡng, hoặc cắt đứt quan hệ tình cảm với đứa trẻ (trừ trường hợp cho làm con nuôi) thì sẽ bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng.

Đồng thời còn buộc cha mẹ, người giám hộ thực hiện nghĩa vụ chăn sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em theo quy định.

Đối với các hành vi dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc khống chế trẻ em đi lang thang, lợi dụng trẻ en lang thang để trục lợi… sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng. Ngoài ra còn buộc phải khắc phục hậu quả.

Nếu cho trẻ em tiếp xúc với sản phẩm văn hóa, thông tin truyền thông có nội dung khiêu dâm, bạo lực, kinh dị… sẽ bị phạt tiền từ 5 - 20 triệu đồng và buộc phải khắc phục hậu quả…

Đặc biệt, Nghị định cũng quy định sẽ phạt tiền đến 40 triệu đồng đối với hành vi sử dụng trẻ em để mua bán, vận chuyển hàng giả, hàng trốn thuế, tiền tệ trái phép qua biên giới…

Nghị định 91/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 2-12-2011.