Lời kể kinh hoàng của người mỗi ngày tiếp vài chục đàn ông nước ngoài

ANTĐ - Bỏ ra 4 vạn Nhân dân tệ để mua cô gái Việt Nam, chủ chứa bên Trung Quốc bắt các nạn nhân  phải phục vụ khách làng chơi đến thân tàn ma dại.

Nhóm đối tượng “buôn người”

Từ gái ngoi lên làm quản lý

Lực lượng Chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em (Đội 12), Phòng CSHS - CATP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm “buôn người” xuyên quốc gia. Xuất phát từ lá đơn của chị Nguyễn Thị Bích Hoàn (SN 1992), quê ở tỉnh Ninh Bình, gửi tới Phòng CSHS - CATP Hà Nội tố cáo đôi tình nhân Hạnh và Trang, làm quản lý dịch vụ gái gọi ở địa bàn tỉnh Bắc Ninh, đã lừa bán chị Hoàn sang Trung Quốc cho một nhà chứa. Chị Hoàn từng là nhân viên ở trung tâm dịch vụ do Hạnh và Trang quản lý. Sau một thời gian làm việc ở đó, chị Hoàn được Hạnh và Trang đưa xuống Quảng Ninh hành nghề “gái gọi”. Hoàn đã theo chúng đến cửa khẩu Móng Cái và bị bán sang Trung Quốc. “Hôm đó là một ngày giữa tháng 5-2012, tôi vẫn nhớ như in lúc Hạnh và Trang đưa đến cửa khẩu Móng Cái và giao cho 3 người đàn ông lạ mặt. Nhóm này đưa tôi sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch và ép vào một nhà chứa gần khu vực biên giới. Tại đây, chúng đánh đập, đe dọa, bắt tôi phải chiều chuộng những người đàn ông nước ngoài tới vài chục lần một ngày. Hôm nào mệt không tiếp khách được, tôi lại bị đánh” - chị Hoàn nhớ lại.

Cuối tháng 8-2013, sau khi đã kiếm đủ số tiền để trả cho chủ chứa (khoảng 4 vạn nhân dân tệ), chị Hoàn được thả cho về nước. Đầu tháng 10-2013, cô gái quyết định tố cáo hoạt động “buôn người” của Hạnh và Trang đến Phòng CSHS - CATP Hà Nội. Theo chị Hoàn, Trang từng là gái mại dâm, hành nghề trong các trung tâm dịch vụ “gái gọi” ở Hà Nội. Sau khi quen biết Hạnh, làm quản lý dịch vụ cung cấp tiếp viên nữ cho các nhà hàng, khách sạn ở tỉnh Bắc Ninh, Trang từ một tiếp viên đã trở thành “bà chủ”, quản lý gái mại dâm trong đó có chị Hoàn. 

Cặp đôi lắm chiêu trò

Trong quá trình điều tra, Đội 2 - Phòng CSHS CATP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh xác định đối tượng Hạnh nhân thân đầy đủ là Nguyễn Văn Hạnh, SN 1987, quê quán huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, có 1 tiền án về tội trộm cắp. Còn Trang là Lê Thị Lài, SN 1985, quê quán tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, từng có tiền án tội môi giới mại dâm. Ngoài tên giả là Trang, Lài còn có tên gọi khác khi còn hành nghề mại dâm là Lan Anh. Ngày 9-12, lực lượng Công an xác định và bắt giữ cặp đôi Lài – Trang, khi chúng đang xuất hiện tại một quán nước nằm trên đường Khương Trung, quận Thanh Xuân. 

Cặp đôi khai nhận hành vi phạm tội, và khai thêm đồng phạm đã đưa chị Hoàn sang Trung Quốc bán là Thùy và Dũng, đều trú quán tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Lài quen Thùy năm 2012, khi đó cả hai đều làm “gái gọi” ở Hà Nội. Một thời gian sau, Thùy sang Trung Quốc để “hành nghề” vì kiếm được nhiều tiền hơn. Tháng 4-2012, Thùy nhắn Lài đến cửa khẩu Móng Cái gặp Dũng. Tại đây, Thùy và Dũng đưa Lài sang Trung Quốc làm gái bán dâm. Thấy dịch vụ “mát mẻ” ở đây thu hút nhiều khách làng chơi, Lài đã nghe lời Thùy và Dũng, về Việt Nam tìm cách đưa những cô gái trong đường dây “gái gọi” mà cô ta từng quen biết, sang Trung Quốc. Thùy và Dũng thỏa thuận, mỗi trường hợp đưa sang Trung Quốc, Lài sẽ được trả 10 triệu đồng. 

Thượng tá Vũ Mạnh Thường, Đội trưởng Đội 12, Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết: “Quá trình điều tra, làm rõ hoạt động phạm tội của Thùy và Dũng, Phòng CSHS - CATP Hà Nội được biết các đối tượng trên đã bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ trong một vụ án khác”. Dũng có nhân thân là Nghiêm Bá Dũng, SN 1988; còn Thùy tên đầy đủ là Đào Thị Thùy, SN 1996. Dũng và Thùy khai đã gây ra 11 vụ “buôn người” sang Trung Quốc làm gái mại dâm với 14 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Hạnh và Lài khai đã 4 lần hợp tác với Dũng và Thùy để thực hiện hoạt động mua bán người”. 

(* Tên người bị hại đã thay đổi.)