Lợi dụng Tết "lại gà", mở xới đánh bạc

ANTD.VN - Lợi dụng làng có tục Tết lại gà vào mùng 7 tháng Giêng hàng năm, Nguyễn Trung Lượng, SN 1973, trú ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội, đã tổ chức đánh xóc đĩa tại nhà.

Qua tuần tra kiểm soát, vào khoảng 14h ngày 3-2, tổ công tác CAH Thạch Thất đã bắt quả tang Nguyễn Trung Lượng đang cầm cái, đánh xóc đĩa cùng 26 đối tượng khác tại nhà của Lượng. Thu giữ tại xới bạc khoảng 40 triệu đồng cùng bộ chơi xóc đĩa.

Tài liệu điều tra ban đầu cho biết, nhóm này thường xuyên đánh bạc, nhiều trong số này là con bạc chuyên nghiệp từ nơi khác đến. 

Đầu năm mới  thường là thời điểm người dân chơi bạc nhiều nhất

Tết lại gà tại xã Canh Nậu vào mùng 7 Tết hàng năm. Vào ngày này, người dân nơi đây chỉ ăn thịt gà, họ hàng mời nhau đến nhà ăn cỗ. Ngày này còn được gọi với tên khác là đón giao thừa lại. Tuy nhiên lợi dụng điều này, nhiều đối tượng đã tổ chức, lôi kéo người dân đến đánh bạc.

Sau khi phân loại làm rõ hành vi phạm tội, CAH Thạch Thất đã tạm giữ hình sự các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.