Lợi dụng phòng trọ vắng vẻ, thiếu niên giao cấu với bé gái 5 tuổi

ANTĐ - Thấy phòng trọ vắng vẻ, lợi dụng bé gái còn non dại nên Hảo đã đòi học cách làm “chuyện người lớn” với bé gái 5 tuổi này ngay tại phòng trọ.

Ngày 9/12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên giảm án cho bị cáo Hồ Văn Hảo (SN 1997, ngụ huyện U Minh, Cà Mau)  từ 7 năm tù xuống còn 6 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Hồ Văn Hảo tại tòa

Theo án sơ thẩm, Hồ Văn Hảo quê ở Cà Mau vì hoàn cảnh khó khăn nên Hảo theo cha mẹ vào Bình Dương làm thuê làm mướn. Tại đây, Hảo quen biết cháu Nguyễn Thị Tuyết Tr. (SN 2008) tại khu nhà trọ với Hảo ở phường Tân Bình, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Khoảng 18h30, ngày 2/5/2013, khi cháu Tr đi học về thấy Hảo đang đứng trước cửa nhà trọ của Hảo nên Tr gọi Hảo đến phòng trọ của Tr chơi. Khi vào phòng, cả hai cùng mở ti vi xem phim hoạt hình. Do thấy có mình cháu Tr ở trong phòng nên khoảng 3 phút sau, Hảo nảy sinh ý định giao cấu với Tr nên Hảo đi lại khép cánh cửa phòng trọ lại và “quan hệ” với cháu Tr.

Bị cáo Hồ Văn Hảo được giảm án vì thời điểm phạm tội còn là trẻ vị thành niên

Sau khi thực hiện xong hành vi, Hảo đến phòng trọ kế bên chơi còn cháu thì ở lại phòng trọ của mình. Lúc sau, bà Lý Thị C (là người sống chung như vợ chồng với cha của Tr) về. Khi nghe Tr kêu đau, bà C hỏi thì cháu Tr kể hết sự việc. Ngay sau đó, gia đình Tr đã làm đơn tố cáo Hảo đến công an phường Tân Bình, TX.Dĩ An, Bình Dương). Ngay hôm sau, Hảo bị bắt và thú nhận hành vi phạm tội.

Xét thấy, bị cáo Hảo thực hiện hành vi phạm tội lúc tuổi chưa thành niên (15 tuổi) nên nhận thức về pháp luật còn hạn chế nên HĐXX đã xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.