Lợi dụng lòng tốt trộm xe máy của gia chủ

ANTĐ - Sau khi được gia đình anh Thắng mời ở lại dùng bữa cơm trưa. Lợi dụng trong khi gia đình đi nằm ngủ say sưa, Hiếu đã trộm chiếc xe máy Waves của gia chủ đem đi cắm lấy tiền tiêu xài.

Chiều 22/8, nguồn thông tin từ Cơ quan Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Quang Hiếu, sinh năm 1982, trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Quang Hiếu

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 14/8, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được tin báo của gia đình ông Hoàng Đức Thắng, nhà ở xóm 4, xã Hưng Khánh, huyện Hưng Nguyên bị kẻ gian đột nhập trộm mất một chiếc xe máy WaveS BKS 37N - 471.55.

Ngay sau đó, Công an huyện Hưng Nguyên cử 3 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp có mặt tại địa bàn để điều tra xác minh sự việc. Tại đây thông qua lời khai ban đầu của gia đình anh Thắng, là trưa 14/8, gia đình có mời một số người bạn ở lại nhà dùng bữa cơm trưa, trong đó có anh Nguyễn Quang Hiếu, trú ở xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, hiện là công nhân xây lắp điện trên địa bàn Hưng Khánh. Từ nguồn thông tin này, bằng các biện pháp nghiệp vụ và với những chứng cứ thu thập được các cán bộ điều tra đã xác định chính đối tượng Nguyễn Quang Hiếu là thủ phạm đã lấy cắp chiếc xe máy của gia đình anh Thắng.

Rất nhanh chóng, đối tượng Hiếu được triệu tập lên cơ quan điều tra để làm rõ. Tại đây, ban đầu Hiếu quanh co phủ nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi mà các cán bộ điều tra đưa ra, cuối cùng buộc Hiếu phải nhận tội. Theo đó, vào trưa 14/8, anh Thắng có mời Hiếu ở lại dùng bữa cơm trưa. Sau đó lợi dụng lúc gia đình anh Thắng nghỉ trưa, Hiếu đã bí mật trộm chiếc xe máy rồi mang về TP Vinh cắm được số tiền 2 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Công an huyện Hưng Nguyên đã thu giữ được chiếc xe máy WaveS tang vật trao trả cho gia đình bị hại.