Lợi dụng dịch sởi, tiểu thương tăng giá hạt mùi "chóng mặt"

ANTĐ - Với sự bùng phát ngày càng cao của dịch sởi, thông tin tắm bằng cây mùi tươi hoặc hạt mùi già có thể phòng bệnh sởi đã khiến thị trường loại cây này tăng giá chóng mặt.
Tiểu thương tăng giá, dân mạng "ném đá" kịch liệt
Liên tục trong thời gian 3 tháng trở lại đây, những thông tin về dịch sởi biến chứng nguy hiểm khiến hơn 100 cháu bé tử vong đã khiến cho đông đảo dư luận lo lắng, đặc biệt là những phụ huynh có con em nhỏ.
Nếu như trước đây, bệnh sởi được coi là một trong những bệnh "thông dụng" mà như người ta thường nói là "ai trong đời ít nhất cũng bị một lần" và được chữa trị hết sức đơn giản thì năm nay, dịch sởi diễn biến khá đặc biệt, nhất là có nhiều ca sởi gây biến chứng viêm phổi rất nặng. Khi bệnh nhi vừa mới mọc ban, nhiều trẻ chưa xác định có bị sởi hay không đã biến chứng viêm phổi. Dù các bác sĩ đã dùng kháng sinh ngay từ đầu để điều trị cho trẻ mắc sởi nhưng trẻ vẫn tử vong.
Trước đại dịch nguy hiểm này, nhiều ông bố bà mẹ tỏ ra vô cùng lo lắng cho con em mình. Bên cạnh sự chia sẻ về lo lắng, họ cũng lan truyền nhau thông tin tắm và uống nước hạt mùi, cây mùi tươi có thể phòng bệnh sởi. Những thông tin trên đã khiến cho đông đảo ông bố bà mẹ đổ xô đi mua cây mùi, hạt mùi già về tắm phòng sởi cho con em mình, khiến giá mặt hàng này tăng một cách nhanh chóng.
Sáng 14-4, khi khảo sát chợ Ngô Sỹ Liên, PV ghi nhận tại đây, giá hạt mùi già vào khoảng 150.000/kg, giá 1 mớ mùi tươi khoảng 5.000đ/mớ. Tuy nhiên ngay vào hôm sau, giá mặt hàng này đã tăng lên nhanh chóng không chỉ tại chợ Ngô Sỹ Liên mà ở hầu hết các chợ khác.
Lợi dụng dịch sởi, tiểu thương tăng giá hạt mùi "chóng mặt" ảnh 1
Nhiều bậc phụ huynh chia sẻ cách phòng bệnh sởi cho trẻ bằng cách tắm cây, hạt mùi già

Tại các chợ dân sinh như Ngã Tư Sở, Nghĩa Tân, Cầu Giấy… nếu như cách đây 1 tuần, giá hạt mùi già dao động từ 80.000-90.000đ/kg thì hiện tại, mức giá này đã lên tói 150.000-300.000đ/kg tùy khu vực. 
Không chỉ tại các chợ trên địa bàn Hà Nội, trên chợ online, mặt hàng hạt mùi cũng được các "tiểu thương" thi nhau bán. 
Trên một số trang bán hàng online, hạt mùi còn được phân thành 3 loại khác nhau với giá dao động 70.000- 250.000đ/kg. Có một số "mẹ" bình thường đang bán quần áo online, đồ dùng cho trẻ em, sữa, bỉm... cũng quay sang buôn thêm cả mặt hàng hạt mùi già.
Khảo sát trên một số trang dành cho bà mẹ, trẻ em, nhiều "mẹ" bán hàng còn tự nhận, vì "quá tải" khách hàng nên họ thậm chí còn quên cả đơn hàng của một số khách!. Trước sự lợi dụng dịch sởi để đẩy giá mặt hàng hạt mùi như trên, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng, "lợi dụng dịch để tăng giá thật không có lương tâm", "chữa bệnh cho trẻ con là làm phúc mà lại hét giá tăng cao như vậy thì phúc của những người này ở đâu?! Thật là buồn cho những người tham lam kiếm lời từ bệnh của trẻ con"....

Bên cạnh những tiểu thương thừa cơ kiếm lợi, trên trang xã hội của hội cha mẹ nuôi con nhỏ cũng có nhiều tấm lòng nhân ái, sẵn sàng từ thiện hạt mùi già cho các mẹ có nhu cầu.

Lợi dụng dịch sởi, tiểu thương tăng giá hạt mùi "chóng mặt" ảnh 2
Thông tin miễn phí hạt mùi khiến nhiều phụ huynh "ấm lòng"

Thực hư về công dụng của hạt mùi 

Theo khoa học, cây mùi có tên khoa học là Coriandrum sativum L., thuộc họ Hoa tán - Apiaceae. Cây chứa decanal. Hạt mùi chứa 0,2% tinh dầu có mùi thơm dịu hơi có mùi cam, mà thành phần chính là d-linalol hay coriandrol (60-70%) với một ít geraniol và L-borneol và khoảng 20% các cacbua: a-pinen, terpinen, các vết b-pinen, dipenten, b-phellandren, camphen. Ở cây tươi, hàm lượng tinh dầu là 0,12% vào lúc có hoa.

Rau mùi có vị cay, tính ấm. Dùng uống trong, nó có tác dụng gây trung tiện, dễ tiêu hoá, kích thích. Nó cũng là loại thuốc phát tán, làm cho sởi mọc và tiêu đờm trệ.

Về công dụng, cây mùi thường dùng chữa nuối hơi, tiêu hoá khó khăn, đầy hơi (trướng bụng), co thắt (đối với bộ máy dạ dày ruột), lười ăn do thần kinh (trường vị suy yếu), mệt mỏi thần kinh. Còn dùng làm thuốc tán nhiệt, hạ sốt (chống nóng từng cơn). Toàn cây dùng chữa sởi mọc không đều, cảm cúm không đổ mồ hôi. Trẻ em lên sởi, nhân gặp gió lạnh, sởi không mọc được, dùng au mùi một nắm sắc cho trẻ uống lúc còn nóng, đắp chăn cho ra mồ hôi, sởi sẽ mọc tiếp. Bên ngoài, có thể dùng một nắm lá mùi tươi, giã nát, chưng nóng, gói vải thưa lại, xát cho trẻ từ đầu xuống thân mình, tay chân, sởi sẽ mọc đều và khỏi biến chứng.

Như vậy, theo đông y, cây mùi có rất nhiều tác dụng tốt, nhưng việc phòng sởi bằng cây mùi hiện chưa được y học chứng minh. Theo các bác sỹ đông y, đối với những trẻ bị sởi, ban sởi nếu không nổi hết thì sẽ dễ bị biến chứng vào phổi, do đó hạt mùi có tác dụng làm cho bệnh sởi nổi hết ban đỏ, giải độc trong người trẻ nên nó chỉ sử dụng cho người đã có sởi, chứ không phải đề phòng sởi. 

Việc phòng sởi tốt nhất vẫn là tiêm vaccine và giữ vệ sinh thật tốt, tránh cho các bé tiếp xúc nơi đông người, rửa tay thường xuyên bằng các loại xà phòng diệt khuẩn.