Lối đi riêng cho người “nghiện” nhắn tin

ANTĐ - Trường Đại học Utah Valley ở Mỹ vừa tạo ra một làn dành riêng cho những sinh viên sử dụng điện thoại di động nhắn tin khi đi trên cầu thang bộ. 

Theo đó, cầu thang được phân chia thành 3 làn: làn “đi bộ” (ở bên trái), làn “chạy” (ở giữa) và làn “nhắn tin” (ở bên phải). Từ vạch chia, tên làn đánh dấu trên cầu thang được sơn phản quang để giúp những sinh viên dán mắt vào điện thoại thông minh không va chạm vào người khác, gây nên những rắc rối không đáng có.

Lối đi riêng cho người “nghiện” nhắn tin ảnh 1

Trước đó, “làn nhắn tin” cũng xuất hiện trên vỉa hè ở Bỉ, Trung Quốc và Thủ đô Washington D.C của Mỹ.