Lời chúc đầy ẩn ý: “Chúc ngủ ngon - Malaysia 370!”

ANTĐ - Ngày 01-04, Cục hàng không dân dụng Malaysia tuyên bố những lời nói cuối cùng của một trong những phi công trên chuyến bay bị mất tích MH370 là “Chúc ngủ ngon, Malaysia 370”.

Malaysia điều chỉnh những lời cuối cùng từ chiếc phi cơ Boeing 777-200ER thuộc chuyến bay MH370 là “Chúc ngủ ngon, Malaysia 370”. Trước đó, nước này đã thông báo về một cụm từ khác, phổ biến hơn: “Tốt, chúc ngủ ngon”.

Thông báo mới đầy ẩn ý này đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ khác nhau, ngày càng nghiêng về giả định cho rằng máy bay đã bị không tặc. Tuy nhiên, phía Malaysia vẫn chưa cho biết cơ trưởng hay cơ phó đã nói câu này.

Tuyên bố này có thể làm nặng thêm những chỉ trích đối với giới chức Malaysia, hiện đang tiến hành tìm kiếm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines, mất tích ngày 08 tháng 3, khi đang bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.

Máy bay của hãng hàng không Malaysia

Đồng thời, Cục Hàng không dân dụng Malaysia cho biết hiện đang tiếp tục phân tích đoạn ghi âm với mục đích xác nhận những lời cuối cùng trong buồng lái đã được trạm điều phối không lưu ghi lại có phải do chỉ một phi công nói hay không.

Nội dung đầy đủ của cuộc trao đổi giữa máy bay với mặt đất sẽ được công bố trong cuộc họp của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Malaysia với thân nhân của các hành khách trên máy bay bị mất tích.

Cũng trong ngày 01-04, hãng RIA Novosti dẫn lời Đại sứ Malaysia tại Nga Dato Zaynol Abidin Omar cho biết, máy bay Boeing 777-200 mất tích có thể nằm ở phía nam Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng hiện tại chưa thể khẳng định hoặc bác bỏ bất kì phương án nào xảy ra với chiếc máy bay này.