Lội bắt cá ngày hè, 1 em nhỏ chết đuối khi qua mương nước

ANTĐ - Trong khi lội qua mương nước để về nhà một em nhỏ đã bị đuối nước. Đây là nạn nhân thứ 4 trong gần 1 tháng qua tại địa bàn Quảng Bình khi các em nhỏ tự ý đi tắm sông suối, lội mương mà không có sự quản lý của người lớn.

Khoảng 21h ngày 6-7, 5 em nhỏ gồm Nguyễn Thị Trà (SN1996), Nguyễn Thị Hằng (SN1999), Nguyễn Thị Thương (SN1999), Đỗ Thị Loan (SN200) và Đỗ Thị Liễu (SN2002), đều ở thôn Lệ Xá, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cùng rủ nhau vào khu vực ruộng lúa tái sinh ở địa phận thôn Lệ Xá, xã Mai Thủy để bắt cá, đây là khu vực cấm đánh bắt cá.

Khi phát hiện có người vào khu ruộng cấm đánh trộm cá, Ban quản trị thôn Lệ Xá nhắc nhở các em nhỏ, do sợ hãi nên 5 em nhỏ đã bỏ chạy ở gần mương nước. Khi không thấy người của Ban quản trị 5 em nhỏ lội qua mương nước để về nhà, tuy nhiên do mương nước quá sâu nên em Nguyễn Thị Thương bị chết đuối.

Được biết, trước đó vào ngày 5- 6, 3 em học sinh gồm Đinh Hoàng Trung (SN2002); Đinh Thị Phương Ly (SN2001), đều là học sinh lớp 4 và 5, Trường Tiểu học Hóa Hợp và Đinh Thị Bích (SN2000), là học sinh lớp 6, Trường THCS Hóa Hợp, cùng trú tại thôn Tân Tiến, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, khi 3 em học sinh này cùng nhau đến tắm tại đập thủy lợi Hoa Sen ở gần nhà thì bị chết đuối vì đuối sức khi bơi vào bờ.