Lốc xoáy tại Mỹ, 12 người chết

ANTĐ - Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương khi một cơn lốc xoáy tấn công miền trung nước Mỹ ngày 29-2.

Cảnh hoang tàn tại Harrisburg sau trận lốc xoáy

Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ cho hay, trận lốc xoáy bắt đầu hình thành từ Nebraska và Kansas vào đêm 28-2, đến đầu giờ sáng 29-2 di chuyển qua các bang ở miền đông như Missouri, Illinois, Indiana và Kentucky.

Tại các thị trấn từ Nebraska tới Kentucky, trận lốc xoáy đã phá hủy nhiều ngôi nhà, cửa hàng, quật đổ cây và cuốn những chiếc xe ô tô xuống hồ. Trong đó, thị trấn Harrisburg, ở bang Illinois bị thiệt hại nặng nhất, bởi cơn lốc bất ngờ tràn đến khi mọi người còn đang ngủ. Cơn lốc xoáy có cường độ 270km/giờ đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương, 300 ngôi nhà và 25 cửa hàng tại Harrisburg bị phá hủy hoàn toàn. Hiện đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trong các đống đổ nát.

Dự báo cơn lốc sẽ quét qua các bang Alabama, Georgia, Mississippi, Bắc Carolina và Tennessee trước khi đổ ra bờ biển phía đông. Trước đó, vào năm 2011, đã có 545 người thiệt mạng trong các trận lốc xoáy tại nước này.