Lốc cấp 9 gây nhiều thiệt hại tại Lào Cai, Lai Châu

ANTĐ - Rạng sáng 1-5, nhiều địa phương thuộc tỉnh Lào Cai bất ngờ hứng chịu một đợt gió lốc mạnh cấp 9, giật cấp 10-11, gây thiệt hại nặng về nhà cửa, tài sản. Gió lốc xảy ra lúc 1h sáng 1-5 do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, gây mưa rào và giông trên diện rộng ở Lào Cai. 
Lốc cấp 9 gây nhiều thiệt hại tại Lào Cai, Lai Châu ảnh 1
Một ngôi nhà của người dân huyện Bảo Yên (Lào Cai) bị gió lốc làm sập đổ hoàn toàn

Đặc biệt, gió lốc dữ dội đã càn quét 8/9 địa phương của Lào Cai, bao gồm huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai, Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng và TP Lào Cai. Thống kê sơ bộ cho biết: Thiệt hại nặng nhất là xã Nậm Đét (huyện Bắc Hà), có tới 90% nhà của các hộ gia đình bị tố lốc làm tốc mái, hư hỏng nặng, trong đó có 30 nhà bị sập đổ hoàn toàn. Tại huyện Bảo Yên, gió lốc giật mạnh tàn phá dữ dội 3 xã là Vĩnh Yên, Xuân Hòa và Nghĩa Đô, có khoảng  60-80% nhà dân bị hư hại.

Trước đó, vào khoảng 23h đêm 30-4, trên địa bàn tỉnh Lai Châu cũng xảy ra một trận mưa to kèm theo gió lốc gây thiệt hại nặng về nhà cửa, tài sản, hoa màu của người dân. Riêng ở xã Sơn Bình (huyện Tam Đường),  có gần 100 ngôi nhà bị đổ và tốc mái; hàng chục ha lúa, hoa màu bị dập nát. Chịu ảnh hưởng thiệt hại nặng nhất là bản 46 (xã Sơn Bình) có đến 4 ngôi nhà bị đổ, sập hoàn toàn và hàng chục ngôi nhà bị tốc mái…