Loạt liên đoàn Pháp "tổng tiến công" phản đối chính phủ

ANTĐ - Một loạt liên đoàn nghề nghiệp của Pháp đã nhất trí cùng nhau để tổ chức các cuộc đình công vào 2 ngày 26-5 và 14-6, nhằm chống lại dự luật cải cách lao động không được lòng người dân do chính phủ Pháp vừa thông qua.

Loạt liên đoàn Pháp "tổng tiến công" phản đối chính phủ ảnh 1

Người lao động Pháp không chấp nhận các điều khoản thúc ép làm việc mới mà chính phủ nước này đề xuất

Bảy liên đoàn của Pháp bao gồm CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL và FIDL đã cùng ra tuyên bố chung cho biết “ngày quốc gia của đình công, biểu tình và hành động” sẽ được tổ chức vào ngày 26-5 tới đây.

Chưa hết, tới ngày 14-6, các liên đoàn này sẽ tiếp tục “tăng cường động thái bãi công bằng một ngày biểu tình liên nghề nghiệp tại Paris”, trong bối cảnh Thượng viện Pháp tranh luận về vấn đề này.

Dự luật lao động mới đã làm dấy lên nhiều cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp trong những tháng vừa qua. Theo dự luật được chính phủ của Thủ tướng Manuel Valls đề xuất này, số giờ làm việc hàng ngày sẽ tăng lên, đồng thời đơn giản hóa các thủ tục sa thải người lao động, để giới chủ trở nên “uy quyền” hơn.

Những điều này đều bị người lao động kịch liệt phản đối.