Hổ Bengal tên khoa học là (Panthera tigris), còn có tên khác là Hổ hoàng gia Bengal. Chúng chủ yếu sinh sống tại các khu vực đồng cỏ, khu rừng mưa nhiệt đới và cận nhiệt đới…tại các nước như Bangladesh, Ấn Độ, Bhutan, Nepal, Myanmar, và miền nam Tây Tạng.
Loài Hổ Bengal được cho là "ông trùm" của giới thế giới hoang dã, bởi sở hữu những điểm mạnh về cơ bắp, sức mạnh nên chúng mang toàn quyền sinh, quyền sát trong tay. Ngoài ra, trên thế giới còn phát hiện ra những cá thể hổ Bengal quý hiếm với dị biến màu lông trắng.
Loài hổ Bengal sở hữu màu lông đặc trưng vàng nhạt hoặc cam; kết hợp với những sọc màu đen, nâu sẫm chạy từ đầu đến đuôi. Riêng phần bụng và bên trong của các chân có lông màu trắng.
Cá thể Hổ Bengal trưởng thành có chiều cao khoảng 75 - 1m, chiều dài cơ thể tính đến đuôi khoảng 2,1 - 3,65m và cân nặng tầm 110 – 320kg.
Hàm răng của Hổ Bengal khá dài, 2 răng nanh của loài hổ này dài 7,5 - 10 cm, là loài có răng dài nhất trong số tất cả các loài thú họ mèo. Chiều dài hộp sọ lớn nhất của hổ Bengal là 332 - 376 mm.
Hổ Bengal phân bố rộng rãi tại các khu vực châu Á, đặc biệt nhiều hơn ở khu vực Nam Á. Chúng có môi trường sống đa dạng, loài hổ này thường được tìm thấy tại những khu rừng nhiệt đới, cận nhiệt đới, rừng tràm đước, những đồng cỏ rộng lớn và các bụi cây rậm rạp.
Hổ Bengal được biết đến như những thợ săn dũng mãnh. Chúng là loài động vật ăn thịt hoàn toàn, thường săn những con mồi có kích thước từ trung bình đến lớn như hươu, nai, linh dương, lợn rừng, bò tót, và trâu nước... Ngoài ra, khi không có nhiều lựa chọn, chúng cũng có thể tấn công các loài nhỏ hơn như khỉ, thỏ, công, nhím, và voọc xám...
Trong các họ nhà Hổ, Bengal là loài phổ biến nhất nhưng hiện tại cá thể hổ Bengal ngoài tự nhiên đang bị giảm dần, loài hổ này đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Nguyên nhân là do môi trường sống bị thu hẹp và nạn săn bắt tăng nhanh.
Chúng được liệt kê là loài có nguy cơ tuyệt chủng trong Danh sách Đỏ IUCN kể từ năm 2008. Bên cạnh đó, loài hổ này còn được xem là biểu tượng quốc gia của Ấn Độ và Bangladesh.