Lộ trình của một phường trọng điểm

ANTĐ -  Nhiều năm nay, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân (Hà Nội) không xảy ra các vụ án phức tạp. Tình hình ANTT được đảm bảo và CAP Phương Liệt luôn ở thế chủ động, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội.

CAP Phương Liệt kiểm tra, nhắc nhở chủ kinh doanh nhà nghỉ thực hiện nghiêm
các quy định về ANTT

Đêm cuối năm trời mưa rả rích, không khí lạnh buốt, nhưng các chiến sỹ CAP Phương Liệt vẫn tập trung 100% quân số, chuẩn bị cuộc tổng kiểm soát hành chính các cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” về ANTT. Trước giờ làm nhiệm vụ, Trung tá Lê Trọng Hà, Trưởng CAP Phương Liệt quán triệt những việc cần làm trong đợt tổng kiểm tra này, trọng tâm nhằm đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. “Bước vào cao điểm bảo vệ Tết, một trong những biện pháp đơn vị triển khai, là tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” về ANTT để phát hiện, ngăn chặn kịp thời mọi vi phạm, hoạt động phạm tội” - Trung tá Lê Trọng Hà cho biết, công việc này được CAP Phương Liệt thực hiện thường xuyên, đã đạt được những kết quả nhất định trong việc phòng ngừa.

Đêm kiểm soát hành chính diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, hiệu cầm đồ, quán internet… được các tổ công tác CAP Phương Liệt kiểm tra kỹ càng. Gần 20 trường hợp nhà nghỉ, khách sạn vi phạm không vào sổ sách tên của khách đến thuê trọ và không thực hiện quy định khai báo tạm trú, tạm vắng đã bị phát hiện, xử lý. Chỉ huy CAP Phương Liệt chia sẻ, việc thường xuyên kiểm tra hành chính các cơ sở cho thuê trọ, nhà nghỉ, khách sạn còn giúp CAP Phương Liệt quản lý tốt người nước ngoài, tỉnh ngoài cư trú trên địa bàn. 

Song song với những nhiệm vụ nêu trên, cán bộ chiến sỹ CAP Phương Liệt đã thường xuyên phối hợp với Công an các phường giáp ranh như Đồng Tâm, Giáp Bát, Phương Mai, Khương Mai, Thịnh Liệt, thuộc các quận Hoàng Mai, Đống Đa và Hai Bà Trưng tuần tra kiểm soát, giải quyết những phức tạp về trật tự giao thông, trật tự đô thị, góp phần đảm bảo ANTT chung trên địa bàn. Một trong những kết quả của việc phối hợp giải quyết phức tạp ở địa bàn giáp ranh là CAP Phương Liệt đã “quét” cơ bản hiện tượng gái mại dâm đứng vẫy khách ở khu vực đường Giải Phóng. Cùng với những mặt công tác cơ bản được thực hiện có chiều sâu, CAP Phương Liệt đã chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn cho chính quyền địa phương, trong công tác giải phóng mặt bằng 5 dự án trọng điểm cấp thành phố. Đó là các dự án giải phóng mặt bằng đường vành đai 2; hệ thống thoát nước sông Sét, sông Lừ giai đoạn 2; đường sắt trên cao; cải tạp hồ Hố Rùa và chuẩn bị giải phóng mặt bằng đường vành đai 2, giai đoạn 2, đoạn Trường Chinh - Đại La. Thực hiện nhiệm vụ này, BCH CAP Phương Liệt đã chỉ đạo lực lượng CSKV bám sát địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tiếp thu và chuyển tải ý kiến của công dân đến các cấp chính quyền, từ đó tìm được tiếng nói chung trong công tác giải phóng mặt bằng giữa người dân với các chủ dự án, không để xảy ra khiếu kiện phức tạp. 

Năm 2013, hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn phường Phương Liệt được kiềm chế, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án đạt 80%. CAP Phương Liệt đã cơ bản xóa bỏ các điểm có dấu hiệu hoạt động tệ nạn xã hội. Các chỉ tiêu lập hồ sơ trấn áp, đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc và bắt truy nã đạt 100%, CAP Phương Liệt được công nhận là “Đơn vị Quyết thắng”.

Tin cùng chuyên mục