Lộ trình bình yên

ANTĐ - Không xảy ra trọng án; truy xét, làm rõ và bắt giữ 5 đối tượng trên tổng số 5 vụ phạm pháp hình sự xảy ra từ đầu năm đến nay; triển khai thành công nhiều chuyên đề quản lý nhân khẩu - đối tượng, giữ gìn TTGT- ĐT… là kết quả của CAP Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Không bỏ sót dấu hiệu nghi vấn


Thức trắng đêm là chuyện thường

Hẹn thời gian làm việc với Thiếu tá Lê Xuân Hanh, người Trưởng CAPcho biết: “Đúng 22h nhé, mời phóng viên tham gia một buổi tuần tra đêm cùng anh em để cảm nhận rõ hơn về công việc của cấp cơ sở”. Có mặt tại trụ sở CAP trước 5 phút, bắt gặp chiếc xe tải loại 5 tạ chuẩn bị chuyển bánh. “Đêm nào cũng vậy, chỉ huy phường cắt cử hai tổ tuần tra. Một tổ tham gia mô hình tuần tra liên phường của CAQ, đi bằng ô tô. Tổ thứ hai tuần tra kiểm soát tại địa bàn, phương tiện chính là… đi bộ”, Thiếu tá Hanh thông tin.

Với đặc thù địa bàn nhiều khu tập thể, nhiều ngõ ngách như phường Đồng Nhân, đúng là chỉ có biện pháp tuần tra… bộ mới hiệu quả. Chỉ huy CAP Đồng Nhân bố trí để chúng tôi… cuốc bộ với kíp tuần tra cùng Thiếu úy Vũ Trường Hiệp và Thiếu úy Nguyễn Đỗ Thắng, cùng 2 đội viên dân phòng. Ánh đèn pin loang loáng, lướt nhanh trên nóc các dãy nhà cấp 4, sân thượng khu tập thể, lúc tỉ mỉ ở gầm cầu thang, những dãy hành lang, đường nội bộ không một ánh đèn. “Bà con ở đây đa phần là cán bộ công nhân viên chức nên có thói quen đi ngủ sớm. Anh để ý mà xem, rất ít tiếng động cơ xe máy hoạt động, hay hàng quán bán ở thời điểm này. Thức khuya nhất có lẽ chỉ có công an phường và đội bảo vệ dân phòng, dân phố”, Thiếu úy Hiệp cởi mở. Đến cổng khu tập thể Trần Hưng Đạo, thông tin của Thiếu úy Hiệp đã được kiểm chứng. Gần 2 tiếng đồng hồ cuốc bộ, điều chúng tôi cảm nhận rõ nhất, ấn tượng nhất, là tinh thần làm việc của lực lượng công an và đội viên bảo vệ dân phòng. Không nề hà, không ngại khó, không “tránh” việc. Tinh thần ấy được bù đắp xứng đáng là sự bình yên của địa bàn.

Tập trung giải quyết việc khó

Địa bàn phường có 4 trường học với đủ bậc học từ mẫu giáo đến THPT; chỉ huy CAP đề xuất CAQ cho tiên phong triển khai thực hiện đề án 4 của Chính phủ, bằng chuyên đề “Phối hợp với nhà trường, cụm dân cư trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chống các hành vi xâm hại trẻ em, trẻ em vi phạm pháp luật”. Đi vào chiều sâu hơn, CAP Đồng Nhân phối hợp cùng ban giám hiệu các trường học thực hiện chuyên đề “Làm trong sạch môi trường giáo dục, không có tệ nạn ma túy”. Khu ký túc xá trường Đại học Dược với khoảng 500 sinh viên ăn ở cũng được “áp” ngay mô hình phòng ngừa, giữ gìn trật tự, bằng quy chế thông tin - xử lý thông tin giữa CAP và BQL ký túc.

Lĩnh vực đảm bảo TTGT-ĐT cũng vậy; CAP xây dựng mẫu cam kết, giao ước với ban giám hiệu các trường học chịu trách nhiệm nhắc nhở, bố trí nơi để xe để các bậc phụ huynh khi đưa đón con em không dừng đỗ tràn lan dưới lòng đường. Đoàn viên thanh niên CAP chủ động phối hợp với Chi đoàn trường THPT Trần Nhân Tông, cứ giờ tan học sẽ có tổ ứng trực để nhắc nhở các trường hợp đỗ xe vi phạm. Mấy tuyến phố Nguyễn Công Trứ, Lê Gia Định, Đỗ Ngọc Du vốn “nổi tiếng” vì dịch vụ sửa chữa, mua bán phụ tùng ô tô, CAP tham mưu với UBND phường gắn kết trách nhiệm của cán bộ cơ sở cùng CSKV, CSTT để tuyên truyền, xử lý. “Chưa thể gọn ngay, lộn xộn vẫn thi thoảng tái diễn, nhưng cái được trông thấy rõ là ý thức của người dân đã chuyển biến. Ngày mỗi ngày, áp lực công việc với CAP đỡ dần đi”, chỉ huy CAP Đồng Nhân tâm sự.