Lộ tài liệu chính phủ Mỹ cung cấp khối lượng lớn vũ khí cho Al-Qaeda

ANTĐ - Một tài liệu mời thầu vận tải vừa được phát hiện trên một website liên bang, tiết lộ việc chính phủ Mỹ đã vận chuyển hàng triệu đơn vị vũ khí cho Al-Qaeda và các nhóm tham chiến khác tại Syria.

Theo hãng thông tấn Jane's của quân đội Anh, 2 tài liệu mời thầu vận tải đã được phát hiện trên trang web FedBizGov.org (Cơ hội Kinh doanh Liên bang) của chính phủ Mỹ. Đây là những tài liệu mời chào các công ty vận tải vận chuyển các lô hàng vũ khí từ cảng Constanta của Romania tới cảng Aqaba ở Jordan, theo sự ủy quyền của Bộ Tư lệnh hải vận của hải quân Mỹ.

"Số hàng hóa liệt kê trên tài liệu này bao gồm, súng tiểu liên AK-47, súng máy đa năng PKM, súng máy hạng nặng DShK, ống phóng rocket RPG-7, và hệ thống vũ khí chống tăng (ATGW) 9K111M Faktoria", Jane's đưa tin.

Lực lượng khủng bố Jabhat al-Nusra tại Syria
Các tài liệu trên được công bố hồi tháng 11-2015. Một chiếc tàu chở gần 1.000 tấn vũ khí và đạn dược đã rời cảng Constanta của Romania vào tháng 12-2015. Chiếc tàu này đã di chuyển tới quân cảng Agalar ở Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó tới cảng Aqaba ở Jordan.

Một chiếc tàu khác chở theo hơn 2.000 tấn vũ khí và đạn dược đã lên đường vào cuối tháng 3-2016, cũng theo một lộ trình trên và hành trình được ghi nhận cuối cùng là tới Aqaba vào ngày 4-4-2016.

Khối lượng của số hàng hóa trên tương đương với hàng triệu khẩu súng tiểu liên, súng máy và đạn súng cối, cùng với hàng nghìn vũ khí hạng nhẹ đến hạng nặng và hàng trăm tên lửa chống tăng mới.

Cả Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Jordan đều không sử dụng những vũ khí được thiết kế tại Liên Xô này. Điều đó có nghĩa là những vũ khí trên sẽ được vận chuyển tới Syria, nơi mà một nửa số đó sẽ được chuyển trực tiếp cho Al-Qaeda, lực lượng đang hoạt động tại Syria dưới biệt danh Jabhat al-Nusra.