Lo sợ hiểm họa Zika, các tay vợt hàng đầu thế giới rút khỏi Olympic 2016

ANTĐ - Á quân đơn nam Wimbledon, Milos Raonic và tay vợt hạng 5 thế giới đơn nữ, Simona Halep của Romania đã quyết định rút khỏi Thế vận hội mùa hè – Olimpic 2016 ở Rio Janeiro vì lo sợ nhiễm virus Zika.

Bộ đôi này, cùng cựu vô địch Australia mở rộng, Victoria Azarenka, người mới mang bầu, sẽ không tham gia đua tranh tại Đại hội thể thao lớn nhất thế giới, bất chấp có tên trong danh sách cuối cùng của Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF).

Raonic rút khỏi Olympic 2016 vì lo sợ virus Zika

Tay vợt nổi tiếng với những quả giao bóng quyền lực Raonic, người vừa thất bại dưới tay Andy Murray ở chung kết đơn nam tại All England Club vào Chủ nhật tuần trước quyết định không tham dự sự kiện diễn ra từ 5-8 đến 21-8 do lo ngại nhiễm bệnh từ virus Zika.

Halep cũng không dám đua tranh tại sự kiện tổ chức ở Brazil vì mối lo tương tự

Virus Zika, căn bệnh mà Tổ chức y tế thế giới (WHO) cảnh báo đang lan rộng ở Nam Mỹ, bị cho có liên quan đến những dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm và một số vấn đề về thần kinh ở người lớn.

Halep, người tháng trước nói với Reuters rằng cô “rất lo lắng” trước ảnh hưởng từ virus Zika, đã tham khảo ý kiến của nhiều bác sỹ trước lúc theo chân Raonic rút khỏi Olympic Rio. 

Nadal được “bật đèn xanh” dự Olympic Rio

Ông vua trên mặt sân đất nện Rafael Nadal đã được Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) “bật đèn xanh để tham dự Thế vận hội mùa hè – Olympic Rio 2016, bất chấp không đủ tiêu chuẩn theo quy định.  

Chấn thương khiến tay vợt đoạt HCV tại Bắc Kinh không tham gia đủ số trận đấu tối thiểu tại Davis Cup, qua đó giành vé tham dự Thế vận hội mùa hè theo chu kỳ 4 năm mỗi lần.  

Nadal, người nghỉ thi đấu từ lúc rút khỏi vòng hai tại giải Pháp mở rộng vì chấn thương cổ tay, đã được ITF đặc cách cho phép đua tranh tại Đại hội thể thao lớn nhất thế giới diễn ra từ ngày 5-8 đến 21-8.