Lơ ngơ như trẻ 6 tuổi vì ăn kiêng quá độ

ANTĐ - Cơ thể bị suy nhược trầm trọng do ăn kiêng đã khiến một cô gái họ Trương ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc mắc bệnh viêm màng não. Trí lực hiện tại của cô chỉ bằng một đứa trẻ 6, 7 tuổi. Bác sĩ thần kinh bệnh viện Trung Đại thuộc Đại học Đông Nam (tại thành phố Nam Kinh) cảnh báo, virus viêm màng não sẽ có cơ hội “tấn công” nếu chúng ta coi nhẹ sức khỏe, mù quáng giảm cân, sinh hoạt và làm việc không điều độ, hay thức thâu đêm.

Một tháng trước, thiếu nữ họ Trương này bị sốt và nhức đầu, người nhà nghĩ cô chỉ bị cảm thông thường, nhưng qua 2 ngày, cô gái vẫn đau đầu dữ dội, rồi đột ngột co giật. Lúc đó, gia đình mới vội vàng đưa cô đi cấp cứu. Bác sĩ điều trị Trương Lâm cho biết, khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng “suy dinh dưỡng” trầm trọng, không giống như sức vóc của các bạn trẻ cùng tuổi. Sau khi được khám, bệnh viện kết luận cô Trương mắc bệnh viêm màng não, do nhiễm virus viêm não.

Theo người trong gia đình, khoảng nửa năm lại đây, cô Trương giảm cân bằng cách ăn kiêng. Mặc dù vốn là người khỏe mạnh, nhưng từ khi thực hiện quá trình giảm béo, thể lực cô yếu hơn, thường xuyên bị ốm.

Bác sĩ Trương Lâm cũng cho biết, trường hợp bệnh này không phổ biến, thường tiến triển nhanh, ảnh hưởng trầm trọng đến trí lực. Tuy nhiên ông đồng thời khẳng định, nguy cơ này vẫn có thể xảy ra, vì vậy lời khuyên cho các bạn trẻ là không nên ăn kiêng một cách mù quáng.