Lo ngại tội phạm mạng

ANTĐ - Không phải ngẫu nhiên mà Anh đã xếp các vụ tấn công trên mạng là một trong những hiểm họa hàng đầu mà nước này phải đương đầu, bên cạnh  khủng bố, chiến tranh và các thảm họa thiên nhiên.

Tội phạm mạng gây thiệt hại 27 tỷ bảng cho nước Anh trong năm qua

Nhà chức trách Anh ngày 24-10 một lần nữa lên tiếng báo động về những thiệt hại mà tội phạm mạng gây ra cho nước này. Theo ước tính, một năm qua tội phạm mạng đã gây thiệt hại cho nước Anh khoảng 27 tỷ bảng (tương đương 43 tỷ USD).

Tính ra, mỗi giờ có tới 1.000 vụ tấn công mạng do các tin tặc và gián điệp nước ngoài thực hiện nhằm vào các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp của Anh với mục đích đánh cắp bí mật quốc gia cũng như bí mật kinh doanh. Ngoài ra, tội phạm mạng cũng tìm mọi cách phá hoại cơ sở hạ tầng và mạng lưới thông tin liên lạc, thậm chí cả hệ thống vệ tinh của xứ sở sương mù.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết, tin tặc có thể mua các phần mềm độc hại trên mạng, trong đó có phần mềm đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng, với giá chỉ 3.000 bảng (4.800 USD) song có thể kiếm lời gấp rất nhiều lần. Đáng lo ngại là khả năng của tội phạm mạng đang “hiện đại không ngừng” và các mục tiêu bị nhắm tới cũng ngày càng quan trọng. Đã có cảnh báo về việc các vệ tinh có thể sẽ là mục tiêu tấn công tiếp theo của tin tặc và điều này tạo ra nguy cơ làm tê liệt hoàn toàn hệ thống thông tin liên lạc và giao thông của nước Anh.

Theo giới chức Anh, các doanh nghiệp nước này phải gánh hậu quả nặng nề khi mất ít nhất 21 tỷ bảng trong các vụ tấn công vào hệ thống máy tính, tình báo công nghiệp và đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ. Thiệt hại nghiêm trọng nhất được ghi nhận ở các ngành dược phẩm, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và hóa chất. Trong đó, một doanh nghiệp ở Thủ đô London đã bị tổn thất lên tới 800 triệu bảng (1,28 tỷ USD) do bị tội phạm mạng tấn công hồi đầu năm nay.

Ông Iain Lobban - Giám đốc GCHQ, một trong ba cơ quan tình báo của Anh - cảnh báo, tin tặc có thể bí mật điều hành các hệ thống máy tính của các công ty Anh vì rất nhiều công ty quá tự mãn với hệ thống an ninh mạng của mình. Ông Lobban lo ngại, quy mô cũng như tốc độ của các vụ tấn công mạng hiện nay ở mức độ chưa từng thấy và chúng đang đe dọa đến an ninh kinh tế của Anh.

Ngoại trưởng Anh William Hague thừa nhận tội phạm mạng là một trong những thách thức lớn nhất trong thời đại ngày nay. Trong khi đó, Chính phủ Anh đã coi tấn công mạng là một trong những hiểm họa hàng đầu bên cạnh  khủng bố, chiến tranh và các thảm họa thiên nhiên. 

Thiệt hại, mối lo của nước Anh với hiểm hoạ tội phạm mạng cũng là quan ngại sâu sắc hiện nay trên thế giới khi đã có tới 1/3 số dân thế giới, tức trên 2 tỷ người sử dụng Internet với những bí mật cá nhân cùng giao dịch làm ăn - mảnh đất màu mỡ cho tội phạm mạng sinh sôi nảy nở. Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) Khoo Boon Hui đánh giá, tội phạm mạng đang trở thành mối nguy hại lớn trên thế giới, gây ra thiệt hại mỗi năm lên đến hơn 400 tỷ USD, cao hơn số tiền mà tội phạm buôn ma túy thu được.

Vì thế, cũng như Anh, rất nhiều quốc gia trên thế giới hiện đã coi tội phạm mạng, chiến tranh mạng là một mối đe dọa tới an ninh kinh tế cũng như an ninh quốc gia để có chiến lược ứng phó tương xứng.