Lo ngại Moscow tuyên truyền chiến tranh, Ukraine cấm 14 kênh truyền hình Nga

ANTĐ - Hôm 20/8, một quan chức Bộ Nội vụ Ukraine cho biết chính quyền Kiev đã chặn 14 kênh truyền hình Nga từ mạng lưới truyền hình cáp, nhằm ngăn chặn chiến dịch tuyên truyền chiến tranh mà Moscow đang “âm mưu thực hiện”.

Thông tin từ phía Ukraine cho rằng phương tiện truyền thông Nga đang đưa tin một cách phiến diện, thiếu trung thực về cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine. Trích dẫn báo cáo của Bộ Nội vụ nước này cho biết: “Truyền thông Nga đang phổ biến thông tin lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych, người được Moscow hậu thuẫn là động thái của một “chính quyền phát xít”, các cuộc nổi dậy của ly khai là “sản phẩm” của hành động quân sự và sự đối xử bất công của Kiev đối với người nói tiếng Nga”.

Cuộc chiến truyền thông của Nga và Ukraine cũng khốc liệt
không kém xung đột ở chiến trường miền đông

Theo đó, Bộ Nội vụ Ukraine đã chính thức cấm 14 kênh, bao gồm cả các kênh tin tức Russia TodayLife News vì lý do luôn tuyên truyền về chiến tranh và bạo lực. "Là một nước có chủ quyền độc lập, Ukraine cần phải bảo vệ truyền thông và thông tin của quốc gia trước sự xâm lược của Nga, Moscow đang cố tình kích động hận thù và bất hòa giữa các công dân Ukraine", ông Anton Gerashchenko, một quan chức Bộ Nội vụ Ukraine viết trên Facebook.

“Các kênh truyền hình bị cấm đều là kênh tin tức chính được Nga điều hành trực tiếp hay thuộc sở hữu của một công ty truyền thông có liên kết chặt chẽ với điện Kremlin”. Ông Gerashchenko cũng cho biết thêm động thái này của Kiev chỉ được thực hiện sau khi Nga đã chặn một số kênh của Ukraine trong khu vực Crimea, hơn nữa không một kênh truyền hình nào của Ukraine được phát sóng ở Nga.

Được biết, tin tức truyền hình đóng một vai trò quan trọng trong nhận thức của công chúng về cuộc xung đột ở miền đông Ukraine, nơi có nhiều dân số chủ yếu nói tiếng Nga, xem tin tức Nga. Cuộc chiến ở miền đông Ukraine không chỉ khốc liệt trên chiến trường mà còn căng thẳng trong lĩnh vực truyền thông khi nhiều lần Nga cáo buộc pháo đạn của quân chính phủ Ukraine đã tấn công và giết chết nhiều nhà báo đang tác nghiệp ở Donbass. Trong khi đó, Kiev lại cho rằng chính Nga đã đẩy miền đông nước này vào cuộc nội chiến, và tiếp tay cho quân ly khai nổi loạn chống lại chính quyền.