Lo ngại lạm phát năm 2013

ANTĐ - Nhiều chuyên gia kinh tế của Tổ điều hành thị trường trong nước lo ngại diễn biến giá năm 2013 sẽ lặp lại kịch bản năm 2009- 2010, tức là lạm phát chuyển từ thấp sang cao. 

Năm 2013, do kinh tế thế giới và trong nước chưa thực sự hồi phục, sức tiêu thụ hàng hóa chưa được cải thiện nhiều; giá điện, than, phí dịch vụ y tế, giáo dục… sẽ tiếp tục được điều chỉnh nên CPI năm 2013 có thể sẽ cao hơn năm 2012. Trước đó, nhiều ý kiến lo ngại lạm phát 2013 sẽ tăng cao không chỉ theo quy luật, mà còn bởi Chính phủ có kế hoạch tung ra hơn 100.000 tỷ đồng để giải quyết nợ xấu. Theo ông Đỗ Thức- Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, mặc dù bơm tiền ra thì nguy cơ dẫn đến lạm phát cao nhưng nếu tiền được sử dụng đúng mục đích thì không đáng lo ngại.

Các chuyên gia kinh tế cũng kiến nghị phải lưu ý lộ trình tăng giá dịch vụ y tế, giáo dục; thận trọng trong việc nới lỏng chính sách tài khóa. Nếu tăng dồn dập nhiều loại trong cùng thời gian sẽ tạo ra cộng hưởng, ảnh hưởng đến kiềm chế lạm phát.