Lo ngại IS tiếp tục đánh bom, Mỹ cảnh giác cao độ tại sân bay Kabul

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Lực lượng Mỹ tại Afghanistan đang cảnh giác cao độ sau hai vụ đánh bom liều chết tại sân bau Kabul khiến ít nhất 85 người thiệt mạng, bao gồm 13 lính Mỹ. Họ lo ngại sẽ có những vụ khủng bố tiếp theo.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm (CENTCOM) Frank McKenzie cho biết, các chỉ huy quân sự đang đề phòng những cuộc tấn công khủng bố khác sẽ được Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiếp tục thực hiện, bao gồm cả hình thức bắn rocket và đánh bom xe vào sân bay Kabul.

“Chúng tôi đang làm tất cả để chuẩn bị. Thông tin tình báo được chia sẻ với Taliban và có một vài âm mưu đã được ngăn chặn”, ông McKenzie cho hay.

Quân đội Mỹ cho biết, 13 binh lính nước này đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong hai vụ đánh bom liều chết được lên kế hoạch phức tạp tại sân bay Kabul vào hôm 26-8.

Mỹ đang gấp rút sơ tán những người muốn rời khỏi Afghanistan

Mỹ đang gấp rút sơ tán những người muốn rời khỏi Afghanistan

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm cho vụ tấn công này khi cho biết, một trong những kẻ đánh bom đã chủ ý nhằm vào những phiên dịch viên và điều phối viên trong quân đội Mỹ.

Theo ông Mckenzie, Mỹ sẽ tăng cường nỗ lực sơ tán bất chấp mối đe dọa lớn về tấn công khủng bố và tiết lộ rằng, khoảng 1000 công dân nước này vẫn đang ở Afghanistan.

Tần suất các chuyến bay đã tăng trong ngày 27-8 và những người có hộ chiếu Mỹ được phép vào khu vực làm thủ tục ở sân bay.

Trong 12 ngày qua, các nước phương Tây đã đưa được 100.000 người khỏi sân bay Kabul. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận rằng, hàng nghìn người sẽ bị bỏ lại khi binh lính Mỹ rời khỏi đây vào cuối tháng 8.