Lo khủng bố, Pháp "ném" thêm 4 tỷ Euro vào quốc phòng

ANTĐ -  Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, chi tiêu quốc phòng của nước này sẽ tăng lên khoảng 4 tỷ Euro nhằm ngăn chặn các mối đe doạ khủng bố tại quê nhà và cả nước ngoài.

Tổng thống Pháp cho biết, việc tăng ngân sách sẽ diễn ra trong vòng 4 năm, bắt đầu từ 2016 và chi tiêu năm nay vẫn sẽ giữ nguyên ở mức 31,4 tỷ Euro.

Pháp luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ kể từ sau vụ khủng bố hồi tháng 1 -2015

Việc triển khai 7.000 nhân viên công vụ nhằm bảo vệ các địa điểm nhạy cảm trên khắp nước Pháp sẽ là một biện pháp lâu dài, ông Hollande nói thêm.

Nước Pháp đã ở trong trình trạng cảnh giác cao độ kể từ khi xảy ra cuộc tấn công khủng bố vào toà soạn báo Charlie Hebdo hồi tháng 1-2015.

Tuần trước, Thủ tướng Pháp Mannuel Vall cho biết, cảnh sát Pháp đã ngăn chặn thêm được 5 âm mưu khủng bố khác kể từ thời điểm đó.

“Pháp đang đối mặt với các mối đe doạ cả ở quê nhà và nước ngoài. An ninh, bảo vệ và sự độc lập là những thứ không thể được thương lượng”, Tổng thống Hollande cho hay.

Động thái mới này sẽ giúp giữ lại khoảng 18.500 trên tổng số 34.000 nhân sự trong quân đội, vốn đang nằm trong kế hoạch cắt giảm trong 5 năm tới của Chính phủ Pháp, một quan chức Chính phủ cho hay.

Ngoài việc tăng cường an ninh nội địa, khoản ngân sách mới cũng sẽ giúp bảo vệ các lực lượng của Pháp đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài như tại Iraq, hay vùng Sahel của châu Phi.

“Chúng tôi bảo vệ an ninh của mình cũng như có nhiệm vụ hỗ trợ những người có thể đang nằm trong mối đe doạ”, ông Hollande nhấn mạnh.