Lộ kế hoạch chơi xấu với Messi, HLV Mourinho chối đây đẩy

ANTD.VN - Trên mạng xã hội Twitter vừa xuất hiện hình ảnh chi tiết về kế hoạch chống lại Messi và Barca của Chelsea, ở vòng 1/8 Champions League mùa giải 2005/06.

Nội dung trong kế hoạch của tài khoản "Performance Analysis in Action" này được viết vô cùng tỉ mỉ, xung quanh việc vô hiệu hóa những mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía Barca, trong đó có Messi. Siêu sao người Argentina thời điểm đó mới 18 tuổi.

Messi (phải) được Chelsea chăm sóc "tận tình" ở trận đấu đó

"Có kỹ thuật, tốc độ tốt nhưng chỉ chơi chân trái. Xử lý bóng như Ronaldinho. Thường đi bóng xộc vào trung lộ. Rê bóng nhiều. Phải phạm lỗi với cậu ta. Cần phạm lỗi càng sớm càng tốt ngoài khu vực cấm địa vì cậu ta mới trở lại sau chấn thương", nội dung chỉ thị được cho là của HLV Mourinho với các học trò ở Chelsea trong việc vô hiệu hóa Messi.

Kế hoạch chi tiết việc đối đầu với Barca của Chelsea mùa 2005/06

Trong khi đó, một ngôi sao lớn khác của Barca thời điểm đó là Ronaldinho cũng được nhắm đến: "Chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự kém, ít lùi về, đây là điểm có thể khai thác được. Cần cẩn thận với những pha ăn vạ kiếm penalty".

Tuy nhiên, kế hoạch này đã phá sản khi hậu vệ Asier del Horno phạm lỗi quá đà với Messi và bị đuổi khỏi sân từ phút 36. Chelsea sau đó nhận trận thua 1-2 ngay tại Stamford Bridge. Trận lượt về, hai đội hòa 1-1 và Barca giành vé vào tứ kết. Đội bóng xứ Catalan sau đó cũng vô địch Champions League với chiến thắng trước Arsenal ở chung kết.

Messi liên tục bị phạm lỗi, và Chelsea trả giá bằng tấm thẻ đỏ của Del Horno

Trước cáo buộc "chơi bẩn" này, HLV Jose Mourinho rất tức giận và chối đây đẩy. Ông nói: "Tôi rất thất vọng và tức giận với cáo buộc đó. Tôi không làm vậy. Bản báo cáo đó không phải của tôi và tôi hề viết chúng. Các báo cáo luôn được làm bởi các nhà phân tích, trợ lý chứ không phải của tôi", Mourinho bộc bạch.

Theo một số nguồn tin, bản báo cáo này của Andre Villas-Boas, người khi đó vẫn đang là trợ lý cho Mourinho.