Vụ đấu súng với cảnh sát hình sự đặc nhiệm TP.HCM:

Lộ diện băng nhóm giang hồ nguy hiểm

ANTĐ - Công an TP.HCM đã xác định được nhóm nghi can và đang truy lùng Trương Công Phi (SN 1988, quê Bình Thuận), đối tượng cầm đầu băng nhóm đã đấu súng chống trả lại lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc công an quận 3, lúc rạng sáng 7-9. Ngoài ra công an cũng đang truy lùng 4 đồng phạm đã ngồi trên xe của Phi lúc gây án là: Cu Lì, Tính, Lâm và Đồng. 

Đối tượng Trương Công Phi và hung khí bị thu giữ

Rạng sáng 7-9, do mâu thuẫn, 1 nhóm đối tượng lạ mang hung khí đến chung cư 590 đường Cách mạng tháng Tám, phường 11, quận 3, TP.HCM tìm băng nhóm của Phi “tính sổ”. Lúc này Phi đã đi chơi, nên Lê Duy Việt (SN 1986) điều động đàn em mang hung khí ra “nghênh tiếp” làm cho nhóm đối tượng lạ phải bỏ chạy. Khi nhóm của Việt mang hung khí quay lại chung cư thì gặp tổ trinh sát công an quận 3 đi tuần tra phát hiện nên tiếp cận kiểm tra. Bất ngờ các đối tượng vung mã tấu, ném bom xăng chống trả lại, làm lực lượng hình sự phải nổ súng bắn chỉ thiên. Một số đối tượng lao vào nhà dân cầm mã tấu cố thủ, bị lực lượng trinh sát bao vây bắt giữ. 

Đúng lúc này Trương Công Phi và các đối tượng khác đi chơi về, thấy đàn em bị cảnh sát vây bắt lập tức điều khiển xe ô tô 7 chỗ BKS 61A-01158 lao thẳng vào các trinh sát. Thậm chí Phi và đàn em xuống xe rút súng bắn vào lực lượng trinh sát hòng giải thoát cho đồng bọn. Sau đó Phi và đàn em lên xe tẩu thoát. 2 trinh sát dùng xe gắn máy đuổi theo nhưng chúng thò đầu ra cửa xe nã đạn lại phía sau. Khi đến cầu An Lạc thuộc quận Bình Tân thì các trinh sát đã mất dấu và chúng tẩu thoát thành công. Các trinh sát còn ở hiện trường đã bắt giữ 4 đối tượng Lê Duy Việt, Võ Văn Sang (SN 1991, trú tỉnh Bình Định), Nguyễn Duy Ngọc (SN 1985, trú tỉnh Quãng Ngãi) và Kiều Lê Ngọc Ly (SN 1988, trú quận Tân Bình, TP.HCM)

Kết quả điều tra cho thấy, Phi cùng đàn em thuê nhà tại chung cư 590 đường Cách mạng tháng Tám để ở và thuê mặt bằng gần đó kinh doanh quán cà phê nhưng thực chất là núp bóng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá và đâm thuê chém mướn. Đến sáng 19-9, các trinh sát đội điều tra truy xét trọng án đã phát hiện chiếc ô tô BKS 61A-01158 của tên Phi đỗ tại bãi đất trống của 1 gia đình ở ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn nên thu giữ để phục vụ công tác điều tra.